MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chương trình Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020 tại Đại học Đông Á diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: P.C

Thêm 282 sinh viên Đại học Đông Á được tiếp nhận làm việc tại Nhật

An Thượng LDO | 04/09/2020 16:17

Hơn 30 đối tác là các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản đã tham gia "Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020" trực tuyến với Đại học Đông Á, Đà Nẵng diễn ra vào ngày 4.9. Với 569 vị trí tuyển dụng, ngày hội đã tạo cơ hội cho thêm 282 sinh viên Đại học Đông Á được tiếp nhận làm việc tại Nhật.

Ngày hội việc làm Nhật Bản là chương trình được tổ chức thường niên tại Đại học Đông Á từ năm 2016 với quy mô tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nhiều lĩnh vực hoạt động được mở rộng hơn sau mỗi năm.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, "Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020" chỉ tổ chức trực tuyến với rất nhiều “điểm cầu”. Hơn 30 đơn vị doanh nghiệp Nhật tham gia phỏng vấn tuyển dụng từ Nhật Bản và Việt Nam. Hơn 400 sinh viên ở 11 ngành đào tạo tại ĐH Đông Á đăng ký tham gia phỏng vấn tại phòng tuyển dụng trực tiếp hoặc trực tuyến tại nhà qua hệ thống online.

Được biết, 2019, các đối tác Nhật Bản chỉ trực tiếp đến tiếp nhận sinh viên ngay tại Ngày hội việc làm Nhật Bản thường niên và Lễ Tốt nghiệp với 258 sinh viên được tuyển chọn. Năm nay khi dịch bệnh vẫn diễn, các đối tác Nhật vẫn kết nối xuyên suốt, phỏng vấn online, dạy tiếng Nhật, nghiệp vụ thực hành online vẫn đảm bảo tiến độ hợp tác với ĐH Đông Á.

Tính đến 9.2020, có gần 1.400 sinh viên các khối ngành thông thạo ngoại ngữ của trường đã được các doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận làm việc với mức lương thực tập nghề nghiệp trung bình từ 1.500 USD/tháng và từ 2.200-2.500 USD/tháng đối với sinh viên đã tốt nghiệp.

Dự kiến từ 2021, mỗi năm có thêm 800-1.000 sinh viên ĐH Đông Á tham gia trao đổi quốc tế hoặc sang Nhật, Đức, Singapore, Hàn, Đài Loan… thực tập và làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn