MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vụ hơn 2.200 sinh viên tự ý bỏ học: ĐH Công nghiệp TPHCM lên tiếng

Anh Nhàn LDO | 17/12/2019 19:16
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa ra quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên của nhà trường. Nếu hai học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn tự ý bỏ học thì nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: A.N

Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vừa ra 6 quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên của nhà trường. Trong số này có 1.182 sinh viên bậc đại học hệ chính quy ở các khóa khác nhau, 1.070 sinh viên bậc cao đẳng chính quy và sinh viên hệ đại học liên thông vừa học vừa làm.

Cụ thể, bậc đại học chính quy, có 282 sinh viên khóa 2016 -2020; 393 sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2017-2021; 507 sinh viên khóa 2018-2022.

Ở bậc cao đẳng chính quy, có 162 sinh viên khóa 2017-2020; 897 sinh viên khóa học 2018-2021 và 11 sinh viên hệ đại học liên thông vừa học vừa làm 2018-2020.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Lê Văn Tán – phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM xác nhận vừa ra quyết định cảnh báo trên.

Thông tin thêm về quyết định này, PGS.TS Lê Văn Tán cho biết việc cảnh báo là công việc hằng năm của nhà trường. Sau mỗi học kỳ, nếu sinh viên không có điểm thì nhà trường sẽ thống kê và đưa ra cảnh báo để sinh viên biết đang gặp vấn đề trong học tập mà tập trung khắc phục.

“Vừa qua cũng như mọi năm, nhà trường cũng làm cảnh báo này để thông báo đến sinh viên. Trong đó, sinh viên bị cảnh báo chủ yếu rơi vào sinh viên học năm thứ 2 và năm thứ 3. 

Có khoảng 1182 sinh viên đại học của 3 khóa bị cảnh báo trên tổng quy mô 27.000 sinh viên đại học thì tỷ lệ này chưa được 2%. Về mặt số lượng thì trên tỷ lệ này không phải là con số đáng phải lo ngại.

Đây là quyết định cảnh báo lần thứ nhất, nếu 2 học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn không học, không có điểm thì nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học” - PGS.TS Lê Văn Tán nói.

Theo đó, cảnh báo này được đăng trên website chuyên môn của phòng đào tạo chứ không gửi về gia đình từng sinh viên. Phòng đào tạo ĐH Công nghiệp TPHCM thống kê số liệu cho thấy, sau khi đưa ra cảnh báo lần đầu tiên thì khoảng 60% học sinh quay trở lại học. Nhà trường đánh giá việc cảnh báo có tác động tích cực đến sinh viên, giúp sinh viên tập trung học tập. 

Được biết, Đại học Công nghiệp TP HCM thuộc Bộ Công Thương. Đây là cơ sở giáo dục đại học lớn ở phía Nam với chỉ tiêu tuyển sinh 6000-7000 sinh viên mỗi năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn