MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhan sắc và sự nghiệp thăng hạng tuổi 21 của Amee

Phương Linh LDO | 28/02/2021 10:00
Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Amee đã đạt được vô số thành tích đáng chú ý trong âm nhạc, ghi danh là ca sĩ trẻ nổi bật nhất Vpop trong năm 2020.
Amee (tên thật là Trần Huyền My), sinh năm 2000 tại Hà Nội. Cô hiện đang là nghệ sĩ trực thuộc St.319 Entertaiment. Đây từng là công ty quản lý của các ca sĩ nổi tiếng như Erik, Min. Ảnh: NSX. Ảnh: FB NV.
Nữ ca sĩ 10x có thời gian 4 năm làm thực tập sinh tại St.319 Entertainment. Trước khi ra mắt, tên tuổi của Amee đã phần nào được biết đến nhờ việc tham gia đóng MV Hongkong1, cùng sự kết hợp với Monstar và B Ray trong hai sản phẩm “Nếu mai chia tay” và “Ex’s hate me”. Ảnh: FB NV.
Ra mắt vào đầu năm 2019 với “Anh nhà ở đâu thế”, kết hợp cùng rapper B Ray, nữ ca sĩ trẻ đã nhanh chóng đạt được thành công khi bài hát đã ngay lập tức lên top 2 thịnh hành Youtube chỉ sau hai ngày phát hành. Ảnh: NSX.
Kể từ đó, Amee hoạt động năng nổ khi liên tiếp ra mắt các ca khúc “làm mưa làm gió” như “Đen đá không đường”, “Anh đánh rơi người yêu này”, “Trời giấu trời mang đi”… Ảnh: FB NV.
Năm 2020 được coi là một năm sôi nổi và thành công của Amee trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành. Tháng 12.2020, Amee xuất sắc giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc" trong lễ trao giải Mnet Asian Awards 2020 (MAMA). Album đầu tay của nữ ca sĩ là “DreAMEE” cũng lọt vào danh sách đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021. Ảnh: NSX.
Cô nàng cũng đạt được giải thưởng Ngôi sao của năm 2020 với hạng mục “Nữ ngôi sao âm nhạc của năm“. Ảnh: NV.
Những ca khúc của Amee đều trở thành hit và tạo “trend”. Tháng 12.2021, cô nàng đã có sự kết hợp thành công với Hoàng Dũng và Ricky Star (nam rapper đã từng kết hợp với Amee trong “Sao anh chưa về nhà”). Dự án âm nhạc live acoustic show "DreaAMEE" đã làm mới những ca khúc nổi tiếng như “Nàng thơ”, “Trời giấu trời mang đi”,… đem đến những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn. Chia sẻ về sự kết hợp với Hoàng Dũng và Ricky Star, Amee cho biết mình “cảm thấy rất hợp khi làm việc cùng hai anh”. Ảnh: NV.
Amee chia sẻ, cô dành gần hết thời gian cho công việc. Lịch trình dày đặc, nữ ca sĩ thường xuyên phải diễn hai show một ngày. Nhiều khán giả cho rằng, đi diễn quá nhiều khiến Amee không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến việc hát live còn yếu và chênh, phô ở một vài chương trình âm nhạc. Ảnh: FB NV.
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, năm 2021 sẽ ghi dấu sự xuất hiện đầu tiên của Amee trong lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia phim điện ảnh “Thiên thần hộ mệnh” của đạo diễn Victor Vũ cùng Salim, Trúc Anh. Nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho điện ảnh Việt. Được biết, vai diễn trong phim dường như được “đo ni đóng giày” cho nữ ca sĩ 10x. Ảnh: NSX.
Ngay từ khi ra mắt, Amee đã được chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong sáng. Các đường nét trên khuôn mặt của nữ ca sĩ đều thanh tú, dễ thương. Cô nàng cũng chưa từng dính nghi án thẩm mỹ. Ảnh: FB NV.
Từng chia sẻ rằng mình thần tượng nhóm nhạc Blackpink, đặc biệt là Jennie, do vậy phong cách thời trang của Amee đôi lúc giống với thành viên nhóm nữ nhà YG. Ảnh: NV.
Amee thường xuyên xuất hiện với hình ảnh năng động và có chút tiểu thư. Ảnh: FB NV.
Đôi khi, cô cũng không ngại diện những bộ cánh gợi cảm, khoe cơ thể đầy sức sống. Ảnh: FB NV.
Mỹ nhân sinh năm 2000 cũng được nhận xét là thon gọn hơn so với thời điểm mới ra mắt. Ảnh: FB NV.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn