MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh Trúc thủ vai Chiêu Dương trong "Trà táo đỏ" phần 2. Ảnh: NSCC.

Thanh Trúc "Trà táo đỏ": Không ngại đóng vai tù tội, gây sốc cho khán giả

DI PY LDO | 10/06/2022 14:54

Thanh Trúc là một trong những diễn viên gây ấn tượng khi đóng nhân vật Chiêu Dương trong "Trà táo đỏ" phần 2. Cô nói bản thân không ngại đóng dạng vai cá tính, máu lạnh để làm mới chính mình.

Đóng cả hai phần "Trà táo đỏ", Thanh Trúc có gặp áp lực khi phải làm mới vai diễn của mình với khán giả?

Tôi luôn muốn làm mới vai diễn của mình. May mắn, phần 2 khác nhiều so với phần 1, hình ảnh Chiêu Dương phần mới thú vị hơn. Tôi đã tổng kết kinh nghiệm bao nhiêu năm làm diễn viên để áp dụng cho vai diễn trong phim này. 

Ở phần 2, người xem đánh giá Chiêu Dương có phần nổi loạn, sắc sảo hơn. Diễn biến này theo Thanh Trúc có phải do nhân vật đã trải qua quá nhiều biến cố?

Bao nhiêu năm ở tù, Chiêu Dương bị dồn nén quá lâu. Khi ra tù, cô gặp nhiều biến cố khác. Mỗi con người đều có suy nghĩ khác nhau, nhận định khác nhau. Chiêu Dương sống cuộc đời mình chứ không ai sống giùm cô ấy. Vậy nên có những sự chuyển biến, thay đổi thì không thể nào trách được.

Đóng dạng vai cá tính, thậm chí có phần dễ khiến khán giả phản ứng, Thanh Trúc có e ngại hình tượng nhân vật của mình như làm gái, tù tội, ma túy... ?

Thật ra khi làm diễn viên, ai cũng mong muốn mình thể hiện nhiều dạng nhân vật. Khi tôi là diễn viên, tôi mong muốn sống trong nhân vật, làm mới mình trong vai diễn.

Những hình ảnh làm gái, tù tội, ma túy có ở trong đời sống, mình hóa thân vào mới hiểu được, dù không trọn vẹn 10 phần thì cũng được 5-6 phần.

Qua đó, tôi rút được bài học cho mình. Tôi không sợ ảnh hưởng tên tuổi, khán giả giờ rất thông minh, họ có thể bực bội khi bị cuốn vào nhịp phim và sốc với nhân vật tôi đóng. Nhưng khi hết phim, họ lại nhìn nhận khách quan hơn và thấy rằng đây là sự nhập vai của diễn viên.

Những diễn viên không ngại đóng vai tù tội, cá tính. Ảnh: NSCC.

Khi phim lên sóng, Thanh Trúc thấy phản ứng của khán giả thế nào với vai diễn của mình?

Nhiều người trông ngóng Chiêu Dương giống phần 1, nhưng biên kịch hướng cô ấy theo hình tượng không đúng mong muốn của khán giả. Có thể ban đầu khán giả sẽ sốc, hơi ghét nhân vật mới này. Nhưng đó cũng là điều làm khán giả cuốn theo nhân vật khi càng theo dõi các tập sau ở phần 2.

Vì sao Thanh Trúc lại muốn bản thân đa dạng vai diễn thay vì cố định ở một dạng vai nhất định?

Thật ra lúc trước tôi nghĩ mình xây dựng diễn viên chuyên trị vai bi kịch, buồn tủi, nhưng là diễn viên ai cũng mong tìm ra cho mình những cảm xúc khác để không bị nhàm chán. Làm nghệ thuật phải sáng tạo nếu không sẽ bị tụt hậu so với người khác.

Nhiều khán giả thắc mắc một Chiêu Dương thông minh nhưng lại dễ dàng bị lão Bàng dụ dỗ, chị có thể chia sẻ về diễn biến này của phim?

Cô ấy yêu quyền lực, tiền bạc nên đôi khi bị mờ mắt. Việc lão Bàng đem đến tiền bạc, quyền lực nên cô bị cuốn vào. Người ta nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", người thông minh đến mấy thì cũng có điểm yếu.

Cá nhân chị có thấy tiếc cho mối quan hệ của Chiêu Dương và Võ Hiếu trong phim hay không?

Tôi thấy có tiếc cho mối quan hệ Chiêu Dương, Võ Hiếu. Phải rất lâu cô ấy mới yêu và giành được người mình yêu. Nhưng đến một lúc cô buông bỏ và chỉ yêu tiền.

Nhân vật này cũng mang đến bài học cho mình, khi có tình cảm yêu đương, phải xây dựng, vun đắp, đừng để đến bờ xa quá thì không thể níu giữ được nữa.

Theo Thanh Trúc, bộ phim hướng khán giả đến thông điệp thế nào?

Bộ phim mong muốn khán giả thấy đừng vì mục đích xấu xa mà chạy theo đồng tiền rồi đánh đổi cả gia đình mà hãy yêu thương nhau nhiều hơn khi còn có thể.

Phim đang đi đến hồi gay cấn, chị nghĩ rằng, Chiêu Dương là người đáng thương hay đáng trách?

Phim sắp kết thúc, tôi thấy Chiêu Dương vừa đáng thương vừa đáng trách, tôi nghĩ mọi người phải tìm hiểu phim mới biết được tại sao cô ấy lại như vậy. Cô ấy có đáng thương nhưng đáng trách ở chỗ đã không nhận ra được những người yêu thương mình để quay đầu đúng lúc.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn