MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

28 đội bóng tham dự giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc 2023

AN NGUYÊN LDO | 06/02/2023 18:53

28 đội bóng đến từ 28 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc sẽ tham dự giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc - Poly Cup 2023, diễn ra từ ngày 10.2 tới đây. 

Ngày 6.2, Công ty Cổ phần đầu tư thể thao Việt (Vietsport), FPT Play phối hợp cùng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức Lễ công bố giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc 2023.

Đại diện Ban tổ chức - ông Phan Anh Tú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Anh Tú - đại diện Ban tổ chức giải đấu chia sẻ: "Giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc 2023 là sự kiện thể thao có tính chất toàn quốc, diễn ra sau khi V.League khởi tranh mang tầm quan trọng lớn, thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể thao của sinh viên. 

Trong những năm qua, bóng đá futsal Việt Nam có sự phát triển vượt bậc (2 lần dự World Cup). Chúng tôi nhận thấy đây là môn thể thao gắn liền với thể chất và phù hợp với sinh viên. Ngoài việc thi đấu và rèn luyện, đây còn là môn có thể truyền cảm hứng khi sinh viên tham gia cổ động. Giải đấu hứa hẹn là sân chơi thể thao phong trào có tiếng vang trên toàn quốc".

Giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc 2023 sẽ bắt đầu với lượt trận vòng loại khu vực miền Bắc, từ ngày 10.2 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa (Hà Đông, Hà Nội).

Vòng loại khu vực miền Trung bắt đầu vào ngày 1.3 tại nhà thi đấu Đại học Đà Nẵng.

Tại miền Nam, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 21.2 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

28 trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc tham dự vòng loại giải vô địch futsal sinh viên 2023. Ảnh: Hoàng Anh 

Theo đó, 28 đội bóng đến từ 28 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc tham dự giải đấu bao gồm Cao đẳng FPT Polytechnic, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội, Đại học Công nghệ GTVT, Đại học Đại Nam, Đại học Công đoàn... (miền Bắc), Đại học Đông Á, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Cao đẳng Điện lực miền Trung... (miền Trung) và Đại học Mở TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học TDTT TPHCM, Đại học Văn Lang, Đại học Văn Hiến... (miền Nam).

Các đội bóng mỗi khu vực sẽ thi đấu theo hình thức đá loại trực tiếp.

Kết thúc vòng loại, khu vực miền Bắc sẽ lựa chọn 4/12 đội vào vòng chung kết, miền Trung và miền Nam  - mỗi khu vực lựa chọn 2/8 đội dự vòng chung kết. 

Giải thưởng cho đội vô địch tại mỗi khu vực (Bắc, Trung, Nam) bao gồm cúp, huy chương, bảng danh vị và tiền thưởng 20 triệu đồng.

Đội vô địch toàn quốc sẽ nhận cúp, huy chương vàng, bảng danh vị và tiền thưởng 25 triệu đồng.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn