MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Bảo lúc bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: C.A

27 năm tù cho hai cha con chém công an, vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Thành An LDO | 11/06/2022 18:39

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.6, Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết, đã đưa ra xét xử, tuyên phạt hai cha con có hành vi chống người thi hành công vụ, chém bị thương công an. Hai tội danh "Giết người" và chống người thi hành công vụ tổng hình phạt 27 năm tù.

Đây là vụ án đã gây bức xúc, hoang mang dư luận vào thời điểm năm 2021, khi liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình đang diễn biến phức tạp.

Theo cáo trạng, khoảng 8h45 ngày 15.7.2021, Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1989 ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang điều khiển xe máy đi từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch thuộc thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị cán bộ trực ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nhưng Bảo không chấp hành mà điều khiển xe vượt chốt. Thấy vậy, chốt đã phối hợp cùng tổ tuần tra để dừng xe nhưng Bảo không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy, dùng dao tấn công lực lượng nhiều lần, rồi điều khiển xe bỏ chạy về nhà.

Sau đó, lực lượng công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an xã Hoà hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khoảng 10 người) đến nhà Bảo vận động Bảo về trụ sở Công an làm việc. Nhưng Bảo không chấp hành mà cùng với cha ruột là Nguyễn Quốc Dũng (sinh năm 1967) đứng trước sân nhà chửi bới, dùng dao rựa hù doạ, ngăn cản, chống đối.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Lâm Văn Trung và cán bộ khác (thuộc Công an xã Hoà Hiệp) trực tiếp vào nhà thì bị Bảo dùng dao rựa chém trúng đầu anh Trung làm nứt vỡ mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã sử dụng bình xịt hơi cay trấn áp Bảo, giúp anh Trung chạy ra ngoài.

Đến khoảng 12h45 phút cùng ngày, Công an xã Hòa Hiệp và công an xã Thắng Hải đã huy động lực lượng với tổng số 20 người tới vận động Bảo về trụ sở làm việc thì cha con Dũng, Bảo vẫn tiếp tục không chấp hành mà cầm dao rựa đứng trước sân nhà chống trả, thách thức.

Sau đó, Bảo dùng dao rựa đuổi chém nhiều nhát về phía anh H.V.D (thuộc Công an xã Thắng Hải). Khi anh D lùi lại né tránh thì bị vấp ngã, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục vung dao chém về phía đầu và người anh D, làm người này bị chém gần đứt lìa cánh tay trái khi giơ tay chống đỡ.

Lúc này, Dũng cũng cầm cây dao rựa chạy theo sau Bảo chém loạn xạ về phía anh D nhưng bị lực lượng Công an dùng bình xịt hơi cay trấn áp nên Dũng không chém trúng ai. Hai đối tượng vẫn tiếp tục dùng rựa cố thủ, chống trả lực lượng chức năng.

Giằng co đến khoảng 19h30 cùng ngày, Dũng bị bắt còn Bảo bỏ trốn và bị bắt giữ sáng 16.7.2021.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi vi phạm pháp luật của cha con bị cáo Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Dũng là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật và các chuẩn mực của đời sống xã hội, xem thường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm.

Đồng thời, các bị cáo phạm tội nhiều lần, có tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe đối với người đang thi hành công tác phòng chống dịch. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc và hoang mang dự luận xã hội.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Bảo 12 năm tù về tội “Giết người”, 03 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Quốc Bảo là 15 năm tù.

Còn Nguyễn Quốc Dũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”, 02 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Quốc Dũng là 12 năm tù.

Ngoài ra, hai bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân là anh D chi phí điều trị với số tiền 100 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn