MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ hộ kinh doanh của cửa hàng xe đạp Tiến Nghĩa (319 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum) đã sập bẫy lừa đảo. Ảnh: Lê Nguyên

Chủ hộ kinh doanh ở Kon Tum "sập bẫy" lừa giả danh quản lý thị trường

Lê Nguyên LDO | 11/12/2023 11:19

Dù cơ quan Quản lý thị trường Kon Tum đã liên tục phát đi cảnh báo lừa đảo, xưng danh cán bộ của ngành này để dọa người dân chuyển tiền, song đã có nạn nhân "sập bẫy", mất tiền triệu...

Ngày 11.12, Cục quản lý thị trường Kon Tum cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay đã nhận được rất nhiều thông tin về việc giả mạo danh nghĩa của cơ quan để lừa đảo. Nạn nhân thường là các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhưng đến nay vẫn có người bị lừa đảo. Đó là trường hợp chị N.T.T.N - chủ hộ kinh doanh cửa hàng xe đạp Tiến Nghĩa (319 Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum).

Trước đó, ngày 19.7, chị N. đã nhận được một cuộc gọi xưng tên Vũ Tâm Phúc - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2. Ông này yêu cầu chị N. phải chuẩn bị các loại giấy tờ như hóa đơn đỏ, chứng từ để đội tiến hành qua kiểm tra. Sau đó, người này gợi ý nếu không muốn bị kiểm tra thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên là Vũ Tâm Phúc.

Trước thông tin có lực lượng đến kiểm tra và liên tục nhắn tin đòi chuyển tiền, chị N. trong lúc hoảng loạn, chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản giả danh.

Khi chị N. yêu cầu biên bản, người này nhắn tin đang chờ sếp duyệt ký rồi sẽ chuyển qua sau. Nhưng sau khi nhận được tiền, người này đã khóa toàn bộ số điện thoại lẫn tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện bị lừa đảo, chị N. đã báo lên Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động ngày 11.12, Cục quản lý thị trường Kon Tum cho biết, đầu năm 2023 đến nay đã xuất hiện một vài trường hợp giả mạo cơ quan nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng nhờ cảnh giác của người dân, nên lừa đảo bất thành.

Trường hợp của chị N.T.T.N - chủ hộ kinh doanh của cửa hàng xe đạp Tiến Nghĩa, vụ đầu tiên bị lừa một khoản tiền lớn. Đơn vị cũng đã tiếp nhận để xác minh, nắm bắt tình hình trên địa bàn và liên hệ với cơ quan cảnh sát để làm rõ sự việc.

Đơn vị cũng muốn làm rõ là trong quá trình kiểm tra, nếu có vi phạm hành chính thì người vi phạm có nghĩa vụ nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước; công chức Quản lý thị trường không được phép thu, nộp hộ, không thu bất kỳ một khoản tiền nào khác.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum khuyến cáo các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác. Khi nhận được số điện thoại, tin nhắn từ người lạ, tự xưng là cán bộ, công chức quản lý thị trường thông báo đến kiểm tra... tuyệt đối không được làm theo yêu cầu của đối tượng, không chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản được cung cấp, phải lập tức gọi thoại cho cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan công an trên địa bàn để được trực tiếp hướng dẫn giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn