MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an bắt nhóm đối tượng phá định vị theo dõi trên ôtô để trộm xe

Anh Tú LDO | 28/05/2022 14:22
TPHCM  - Ngày 28.5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Trần Đình Nghĩa (36 tuổi), Vũ Nguyên Hoàng (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Nam) và Võ Văn An (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Truy tìm dấu vết

Theo thông tin điều tra, do cần tiền nên Nguyễn Thế Tài (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đem cầm ôtô hiệu Ford Everest 7 chỗ (giá mua năm 2021 là 1,2 tỉ đồng) cho anh Bùi Hoàng Long (28 tuổi) giá 380 triệu đồng. Thỏa thuận giữa hai bên là khoảng thời gian này, anh Long được phép sử dụng chiếc xe Everest làm phương tiện đi lại.

Ngày 29.4, anh Long cho Hồ Lê Duy (25 tuổi) thuê xe này. Đến ngày 8.5, Duy cho anh Định mượn và đậu trước nhà trên đường số 8, phường Linh Chiểu thì bị mất, sau đó trình báo công an.

Công an TP.Thủ Đức vào cuộc điều tra. Camera khu vực ghi lại lúc 1h55 ngày 8.5, có một thanh niên đi bộ đến, mở khóa từ xa rồi lên xe chạy đi.

Camera ghi lại thời điểm các đối tượng trộm ôtô. Ảnh: CACC

Anh Long cho hay, sau khi cầm xe của anh Tài, được sự đồng ý của chủ xe nên anh Long có cho thuê xe tự lái và anh lắp hệ thống định vị. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tuần, thiết bị này bỗng dưng bị hỏng.

Đến ngày 17.5, sau khi đi hàng nghìn kilômet, sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thủ Đức bắt giữ An, Nghĩa, Hoàng khi các đối tượng đang lẩn trốn.

Thủ đoạn rất tinh vi

Quá trình đấu tranh, Nghĩa và đồng bọn khai nhận: Trước đó khoảng 1 tháng, vào ngày 7.4, vợ Nghĩa là chị N.N.L (sinh năm 1994) có thuê của anh Bùi Hoàng Long chiếc Ford Everest BS: 61A - 949.11 để 2 vợ chồng đi công việc. Trong lúc lái xe, Nghĩa nhìn giấy đăng ký xe thì biết anh Long không phải chính chủ nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Hai trong 3 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Sau đó, Nghĩa gọi điện thoại cho một người tên V (chưa rõ lai lịch) để nhờ kiếm mối tiêu thụ và Nghĩa cũng lên mạng xã hội tìm người làm chìa khóa ôtô với giá 1,5 triệu đồng.

Khi đi trả xe, Nghĩa đã cắt hệ thống điện định vị, đồng thời gắn vào đó một cục pin để hệ thống định vị hoạt động được khoảng 1 tuần sẽ bị tắt do hết pin. Nghĩa cũng gắn thêm vào xe một thiết bị định vị khác với mục đích sẽ theo dõi được chiếc xe ở đâu để lấy trộm.

Đến tối 7.5, Nghĩa theo dõi định vị thì phát hiện xe đang đậu trước một nhà ở đường số 8, phường Linh Chiểu nên gọi điện cho Võ Văn An (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và Vũ Nguyên Hoàng (34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) đi lấy trộm.

Ngay trong đêm, Nghĩa lấy ôtô đón Hoàng và An đi chỉ điểm chiếc ôtô và đến rạng sáng 8.5, Nghĩa đưa chìa khóa xe Ford đã làm trước đó để Hoàng đến lấy trộm.

Lấy được xe, Nghĩa và Hoàng đem đi cất trong vườn điều gần cầu La Ngà (Định Quán, Đồng Nai), riêng An điều khiển ôtô của Nghĩa về lại TP.HCM.

Đến chiều cùng ngày, An chạy xe lên đón Nghĩa, Hoàng về lại TPHCM và lên mạng rao bán chiếc xe đã trộm được. Ngày 14.5, Nghĩa được khách hẹn mua xe tại khu vực huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nên cùng An, Hoàng đem xe đến nhưng khách không đến mua.

Hôm sau, cả nhóm đưa xe Ford Everest lên xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước gửi cho một người không rõ lai lịch nhờ đưa đi tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã gặp nhiều khó khăn, dấu vết cuối cùng tìm được là chiếc xe xuất hiện tại cuối đường Tô Vĩnh Diện (TP.Thủ Đức), sau đó thì mất dấu.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, ngày 17.5, trinh sát đã bắt giữ Nghĩa khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP.Thủ Đức. Từ lời khai của Nghĩa, trinh sát bắt giữ thêm An tại quận 12.

Qua đấu tranh, cả hai khai thêm đồng phạm Hoàng nhưng người này bỏ trốn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Hoàng đang ở Bình Định nên 4 trinh sát ra Bình Định truy bắt người này.

Tuy nhiên, lúc này Hoàng lại đang trên đường vào miền Nam bằng xe container. Đến chiều tối 23.5, khi Hoàng đang ngủ say trên cabin xe container đang đậu ở địa bàn tỉnh Bình Dương thì bị bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn