MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô gái trẻ viết bản tường trình tại Công an TP.Thái Nguyên về hành vi báo tin giả bị cướp tài sản.

Lộ tẩy sự việc cô gái trẻ báo tin giả bị cướp tài sản

Phong Nguyên LDO | 19/03/2022 16:46

Thái Nguyên - Làm ăn thua lỗ nên một cô gái trẻ ở TP.Thái Nguyên đã bán xe máy của mình lấy tiền trả nợ rồi gọi điện thoại cho gia đình, thông báo mình bị chặn, cướp tài sản.

Trước đó, Công an TP.Thái Nguyên nhận được tin trình báo của anh L.X.M (xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên) về việc con gái anh là L.T.H.A bị cướp xe máy tại khu vực núi Voi, thuộc phường Chùa Hang vào ngày 14.2.

Nhân được trình báo, Công an TP.Thái Nguyên đã vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh và nhận thấy đây là thông tin giả. Sau đó, đơn vị này đã mời L.T.H.A đến làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, L.T.H.A khai nhận, khoảng tháng 6.2021, A tham gia chơi chứng khoán, vay mượn tiền nhiều nơi nhưng bị thua lỗ không có khả năng trả nợ nên đã cầm cố chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision của mình với số tiền 23 triệu đồng để trả nợ.

Lo sợ bị bố mẹ phát hiện nên đêm 14.2, A đã gọi điện thoại cho gia đình, thông báo mình bị 3 nam thanh niên đi xe máy chặn cướp xe, tài sản tại đoạn đường núi Voi, rồi bị các đối tượng chở đến khu vực gần Trường Đại học Việt Bắc (TP.Thái Nguyên).

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an TP.Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với L.T.H.A về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn