MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng lừa đảo Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 19 năm tù. Ảnh: QĐ

Nổ được thừa kế hàng trăm tỉ để lừa đảo hơn 5 tỉ đồng

QUANG HIỂN LDO | 29/04/2022 18:21
Nghệ An - Người phụ nữ “nổ” được thừa kế số tài sản khổng lồ từ một Việt kiều rồi cho biết, mình cần tiền để làm thủ tục giấy tờ. Nếu ai cho Thủy mượn tiền thì sẽ được chia phần.

Ngày 29.4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thủy (SN 1976, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng đầu năm 2019, Thủy nợ rất nhiều tiền và không có khả năng trả. Bị chủ nợ thúc giục nhiều lần nên Thủy nghĩ cách đi lừa đảo.

Người phụ nữ này "nổ" bản thân sẽ được hưởng khối tài sản thừa kế gồm: 189 tỉ đồng, 5 xe ôtô hạng sang như: Parado, Audi...15 xe máy “xịn” như: SH, Exciter... 15 điện thoại đắt tiền, 15 chỉ vàng của một gia đình ở TP.Hồ Chí Minh.

Vì vợ chồng này đã chết, một người thân mang quốc tịch Mỹ sẽ đứng ra làm thủ tục cho Thủy nhận tài sản thừa kế. Thuỷ cho biết, mình chưa có tiền, nếu ai cho mượn tiền để làm thủ tục nhận số tài sản đó thì sẽ được cho 79 tỉ đồng, nhiều xe ôtô và xe máy.

Tin lời Thủy nói, đã có hai người chuyển cho Thủy 5,4 tỉ đồng để làm thủ tục. Nhận được tiền, Thủy sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến khi các nạn nhân biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.

Trong phiên xét xử, Thủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do bị áp lực vì chuyện nợ nần nên mới làm liều.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 19 năm tù.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn