MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Loạt bất động sản trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ảnh chụp màn hình

Tay trắng sau ly hôn, vợ ông Lê Phước Hoài Bảo kháng cáo

NGUYÊN THI LDO | 21/08/2024 15:12

Không được công nhận 2 lô đất gần 80 tỉ đồng tại TP Đà Nẵng là tài sản chung khi ly hôn, vợ ông Lê Phước Hoài Bảo đã có đơn kháng cáo.

Ngày 21.8, bà N.T.H.T - vợ ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - cho biết, đã có đơn kháng cáo và đang đợi phiên phúc thẩm vụ tranh chấp ly hôn giữa bà và ông Bảo.

Bà N.T.H.T là người có đơn yêu cầu ly hôn với ông Lê Phước Hoài Bảo và được Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng xét xử, tuyên án hồi tháng 5 vừa qua.

Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ tuyên ông Bảo được 70% tài sản chung và công nhận 2 lô đất gần 80 tỉ đồng là tài sản riêng của ông Bảo, không chia khi ly hôn. Ảnh: Thùy Trang

Đáng chú ý, khối tài sản hơn 100 tỉ đồng mà bà T đưa ra trong đơn ly hôn, xác định là tài sản trong thời kỳ hôn nhân của 2 vợ chồng thì có 2 tài sản lớn nhất là 2 lô đất tại khu dân cư khách sạn căn hộ và thương mại dịch vụ đường 2.9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Mỗi lô đất này được xác định giá là 37,5 tỉ đồng và được tòa tuyên là tài sản riêng của ông Bảo, không đưa vào tài sản chung để chia khi ly hôn.

Hội đồng xét xử xác định, số tài sản chung còn lại của bà T và ông Bảo là khoảng 43 tỉ đồng. Bà T chỉ được nhận 30% trong số tài sản này, trị giá là 7,8 tỉ đồng. Ông Bảo được nhận 70% tài sản còn lại tương đương khoảng 18,3 tỉ đồng. Về nợ chung, ông Bảo và bà T cùng trả khoản nợ 18 tỉ đồng, mỗi người trả 50%.

Theo bà T, với bản án sơ thẩm này thì bà T không chỉ tay trắng mà còn gánh khoản nợ gần 3 tỉ đồng sau 12 năm kết hôn.

Đặc biệt, với 2 lô đất tại đường 2.9 quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bà T không đồng tình với kết luận của tòa rằng đây là tài sản riêng của ông Bảo. Bà T đã gửi các bằng chứng là tin nhắn giữa bà T, ông Bảo và chị ông Bảo về việc đổi phần đất đường 3.2 (TP Đà Nẵng) trị giá 90 tỉ đồng để lấy 2 lô đất trên nhưng vẫn không được công nhận là tài sản chung. Ngoài ra, bà T cũng không đồng tình với tỷ lệ chia phần tài sản còn lại.

“Tài sản của tôi và ông Bảo trong thời gian chung sống là do chúng tôi kinh doanh, gầy dựng mà có được. Tôi luôn xác nhận và biết ơn sự hỗ trợ tài chính từ ba mẹ ông Bảo nhưng việc hỗ trợ đó có giới hạn, không phải toàn bộ. 2 lô đất đường 2.9 không phải là tài sản riêng của ông Bảo và tôi cũng không đồng tình với quyết định của tòa khi chia cho ông Bảo hưởng 70% tài sản còn lại, tôi chỉ được 30% với lý do phần lớn tài sản là của ba mẹ ông Bảo cho” - bà T cho hay.

Được biết, phiên phúc thẩm vụ tranh chấp ly hôn của bà T và ông Bảo sẽ diễn ra vào ngày 28.8.

Vụ việc khiến nhiều người quan tâm bởi trong đơn ly hôn gửi tòa án, bà T kê khai 9 tài sản chung của 2 người trong thời kỳ hôn nhân. Trong đó có 8 bất động sản với giá trị hơn 100 tỉ đồng là những lô đất vàng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn