MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao Tài Năng bị tuyên y án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Ảnh: CTV

Y án tử hình Cao Tài Năng - kẻ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Băng Tâm LDO | 20/06/2022 17:18
Hải Dương - Ngày 20.6, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương. 

Hai bị cáo là Cao Tài Năng (sinh năm 1981) và Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983) - vợ Năng, cùng trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương. Bị hại là anh D.C.C (sinh năm 1974, nơi cư trú số 68 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Căn cứ tài liệu vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án tử hình bị cáo Cao Tài Năng về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Vũ Thị Mừng lĩnh thêm một năm tù về các tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Tổng hợp hình phạt là 7 năm 6 tháng tù.

Trước đó, sáng 8.4, tại Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Cao Tài Năng giết người, đốt xác xảy ra tại TP.Hải Dương. Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do vắng 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Năng và 1 luật sư bào chữa cho bị cáo Mừng (vợ Năng).

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18.11.2021, HĐXX tuyên bố bị cáo Cao Tài Năng phạm tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt là Tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng phạm tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm 6 tháng tù. Kết thúc phiên tòa ít ngày, cả gia đình bị hại và vợ chồng Năng đều có đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, trước ngày 28.11.2020, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng có vay nợ anh D.C.C với tổng số tiền là 7.224.987.000 đồng. Năng đã trả được 4.248.875.000 đồng, còn nợ 2.976.112.000 đồng.

Do bị anh C đe dọa và yêu cầu Năng phải trả nợ nhưng chưa có tiền để trả nên khoảng 9h ngày 28.11.2020, Năng hẹn anh C đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương để xin khất nợ nhưng không được.

Năng đã điều anh C lên gác xép của hiệu thuốc, rồi bất ngờ từ phía sau dùng một đoạn gậy gỗ có sẵn trên gác xép đập liên tiếp nhiều nhát trúng vùng đầu anh C, làm anh C chết tại chỗ để Năng không phải trả nợ anh C số tiền 2.976.112.000 đồng.

Sau đó, Năng chiếm đoạt điện thoại di động nhãn hiệu iPhone trị giá 17.000.000 đồng, xe ôtô hiệu Mazda CX5, biển kiểm soát 34A-298.70 trị giá 850.000.000 đồng của anh C, chiếc đồng hồ và kính mắt.

Tối 28.11.2020, Vũ Thị Mừng biết việc Năng đã giết anh C và đang để thi thể anh C tại hiệu thuốc nhà mình ở nhà số 126 đường Nguyễn Thượng Mẫn. Năng, Mừng thống nhất thực hiện hành vi sử dụng xe ôtô Santafe, biển kiểm soát 34A-406.35 chở thi thể anh C từ hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP.Hải Dương để tránh sự phát hiện của người khác.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C tại bờ sông Kim Sơn nên đêm 8, rạng sáng 9.2.2021, Cao Tài Năng, Vũ Thị Mừng tiếp tục thực hiện hành vi dùng cuốc xẻng đào thi thể anh C đã được Năng và Mừng chôn cất từ trước tại tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình, TP.Hải Dương, sau đó đốt thi thể anh C.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn