Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư Đặng Hoài Vũ (Đoàn luật sư TP.HCM Trưởng Văn phòng Luật sư Hoài Vũ & Các Đồng Sự) cho rằng: “Ngày 29.6.2016, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 144/2016/QH13, có hiệu lực từ ngày 30.6.2016. Theo đó, tội trộm cắp chiếm đoạt tài sản giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, thì phạt tối đa là 20 năm tù”. HĐXX đã chấp nhận bào chữa của luật sư, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù.
Trước đó, ngày 23.6.2016, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nhàn tù chung thân về tội “trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án, có Lữ Sỹ Hành (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Bình Thạnh) bị tòa tuyên phạt 2 năm tù cho hưởng án treo, Bùi Thị Sớm (nguyên Phó giám đốc) 2 năm tù treo, Phạm Thị Thanh Hương (nguyên Phó giám đốc) 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (nguyên Phó phòng kế toán và ngân quỹ) 2 năm 4 tháng 21 ngày tù và Đinh Thị Thu Ngân (nguyên thủ quỹ) 1 năm 6 tháng tù, tất cả cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Năm 2012, Agribank phát hiện số tiền thiếu tại một số trụ thẻ ATM trên địa bàn quận Bình Thạnh lên đến hơn 20 tỉ đồng, nên báo Cơ quan điều tra vào cuộc. Nguyễn Thanh Nhàn đã thừa nhận lợi dụng sự sơ hở, thiếu kiểm tra của cán bộ và lãnh đạo Agribank Bình Thạnh trong công tác giám sát, tiếp quỹ, xuất nhập tiền quỹ ATM, việc thực hiện nhiệm vụ của Trưởng ban quản lý ATM, cũng như sự lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát của Lữ Sỹ Hành, Bùi Thị Sớm trong việc vận chuyển tiền tiếp quỹ trong một thời gian dài; Nhàn đã lén lút trộm cắp được số tiền của Nhà nước lên đến hơn 20.371.840.000 đồng.