MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Băng “xã hội đen” Tý “điên” khét tiếng bến xe Miền Đông sa lưới

Phùng Bắc LDO | 22/03/2013 20:15
Lực lượng công an vừa triệt phá thành công băng nhóm “xã hội đen” khét tiếng Tý “điên” tại bến xe Miền Đông (TPHCM). Có thể nói, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn thứ hai (sau băng nhóm Năm Cam) đã bị triệt phá.
Chân dung trùm giang hồ Tý “điên”. Ảnh: Phùng Bắc

Chiều 22.3, Bộ Công an đã công bố chính thức khám phá chuyên án mang bí số 113T, đấu tranh với băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen”, chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích tại khu vực bến xe Miền Đông. Băng nhóm này sẵn sàng đánh chém tàn bạo, khiến nạn nhân sợ đến nỗi không dám tố cáo vì lo bị trả thù.

Theo tài liệu trinh sát và điều tra ban đầu của Bộ Công an, bến xe Miền Đông là đầu mối vận chuyển hành khách lớn nhất TPHCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ với hàng trăm công ty vận tải, hàng ngàn đầu xe xuất bến mỗi ngày.

Hiện tượng tranh giành khách, vị trí bến đỗ, thời điểm đăng tài giữa các công ty vận tải thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, trong và ngoài bến xe Miền Đông có hàng trăm dịch vụ sinh hoạt giải trí nên tại đây thường xuyên xảy ra các vụ tranh giành ranh giới, địa bàn kinh doanh.

Từ năm 2010, tại bến xe Miền Đông hình thành một băng nhóm tội phạm, hoạt động kiểu “xã hội đen”, với hơn 10 đối tượng tham gia. Điều khó phát hiện và tinh vi là băng nhóm này đều núp dưới vỏ bọc là nhân viên các công ty vận tải để hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Qua trinh sát đeo bám địa bàn, Bộ Công an phát hiện và xác định tên cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Văn Tý (SN 1986, tự Tý “điên”, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM). Tý “điên” vào làm nhân viên Công ty vận tải An Sinh để cầm đầu tổ chức tội phạm tại khu vực bến xe Miền Đông và bảo kê nhà hàng Nam Sơn Quán (tại phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Các tay chân của Tý “điên” gồm: Dương Văn Lành - SN 1981, quê Trà Vinh, nhân viên Công ty xe khách An Sinh, là đàn em "cấp 1", tay chân đắc lực của Tý “điên”. Lành luôn đi đầu trong những vụ hành hung gây thương tích với những đối tượng có mâu thuẫn với “trùm” Tý “điên”, bảo kê nhà hàng Nam Sơn Quán. Lành luôn đem theo một cây gậy sắt ba đoạn dài 80cm để làm hung khí gây án.

Tay chân thứ hai là Nguyễn Quốc Mạnh - SN 1986, quê An Giang, tạm trú cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, nhân viên bảo vệ xe khách Hoàng Long, bảo kê cho Công ty Hoàng Long.

Các tay chân đàn em còn lại gồm: Nguyễn Công Chính - SN 1970, em ruột tên Mạnh, là nhân viên Công ty xe khách Minh Phương, luôn có mặt trong các vụ “đụng độ” gây án cùng Tý “điên”. Đồng - chuyên đi thu tiền cho vay nặng lãi mang về cho Tý “điên”. Quí - một đàn em thân tín của Tý và Lành, sống chung với Lành, chuyên đi đâm thuê chém mướn.

Đinh Hoàng Dũng - SN 1963, tự Dũng “balê”, ngụ phường 14 quận Bình Thạnh, có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Dũng luôn làm theo lệnh của Tý “điên” trong các vụ cưỡng đoạt tài sản.

Lý Thanh Tự - SN 1958, tự Thanh “ve chai”, ngụ quận Thủ Đức, có 1 tiền án về tội giết người, chuyên cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Tấn Phước - SN 1977, tự Phước “hói”, ngụ quận Bình Thạnh, chuyên gây án cưỡng đoạt tài sản và thanh toán ngoài bến xe.

Bùi Văn Tuấn - SN 1969, tự Thanh “balem”, ngụ quận Bình Thạnh, tiền án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, chuyên cưỡng đoạt tài sản và đòi nợ thuê.

Lê Anh Tuấn - SN 1979, tự Tuấn “nhóc”, ngụ quận Bình Thạnh, có 2 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản, chuyên gây án cưỡng đoạt tài sản theo lệnh của Tý “điên”...

Suốt thời gian dài theo dõi mọi hoạt động “xã hội đen” của băng nhóm Tý “điên”, ngày 21 và 22.3, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B) và CSCĐ- Bộ Công an đã đồng loạt khống chế bắt giữ băng nhóm Tý “điên”, thu giữ 9 mã tấu cùng nhiều tang vật hung khí khác.

Gợi ý dành cho bạn