MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên quán M.T trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức giới thiệu với phóng viên những dịch vụ "nhạy cảm". Ảnh: Cắt từ clip

100% quán karaoke tại xã Vân Côn không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Hà Anh LDO | 05/01/2023 07:30

Ngày 29.12.2022, Báo Lao Động đăng tải bài viết: “Hàng loạt sai phạm ở huyện Hoài Đức không bị xử lý, lãnh đạo huyện vẫn lặng im khó hiểu” - phản ánh có tình trạng các cơ sở karaoke hoạt động trái phép trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 4.1, Trung tá Nguyễn Thị Hiền - Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hoài Đức cho biết, qua kiểm tra, 100% quán karaoke trên địa bàn không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC). 

Đã xử phạt hơn 2 tỉ đồng

Theo đại diện Công an huyện Hoài Đức, tính đến ngày 29.12.2022, trên địa bàn xã Vân Côn có 76 cơ sở kinh doanh karaoke.

“Trước, trong và sau khi Báo phản ánh, công tác kiểm tra, giám sát các quán karaoke trên địa bàn huyện được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Vân Côn kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 52 lượt cơ sở, thu nộp ngân sách Nhà nước 2.132.000.000 đồng đối với các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm các quy định về thủ tục hành chính, hoạt động quá giờ, không chấp hành quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động. Hiện nay, Công an huyện đang tiếp tục hoàn thiện 14 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở karaoke khác trên địa bàn xã Vân Côn” - Trung tá Nguyễn Thị Hiền cho hay.

Trung tá Nguyễn Thị Hiền - Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hoài Đức trao đổi thông tin với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Hà Anh 

Trung tá Nguyễn Thị Hiền cho biết, qua kiểm tra, rà soát các điều kiện về an toàn PCCC, cơ quan công an phát hiện 100% các cơ sở karaoke trên địa bàn xã Vân Côn không đảm bảo PCCC. Công an huyện đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền và yêu cầu 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên cam kết tự giác tháo dỡ biển hiệu, ngừng hoạt động kinh doanh khi chưa đủ thủ tục hành chính và chưa đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), văn hóa.

Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANTT

Liên quan nội dung Báo Lao Động nêu việc các quán karaoke đã tháo dỡ biển hiệu, tuy nhiên vẫn “âm thầm” hoạt động gây mất an toàn, ANTT gây bức xúc trong dư luận..., Trung tá Nguyễn Thị Hiền khẳng định nội dung Báo Lao Động phản ánh là có thật. 

Tuyến đường trong xã Vân Côn có nhiều quán karaoke không biển hiệu, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, xây dựng trên đất dịch vụ. Ảnh cắt từ clip: Hà Anh 

“Hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trong thời gian qua trên địa bàn xã Vân Côn có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương. Công an huyện đã chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh trái phép, không phép trên địa bàn.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định như do thời gian phải tạm ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19 đã lâu, liên tục từ năm 2020 đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã đầu tư xây dựng gặp khó khăn về kinh tế, nên dù nhiều cơ sở đã bị xử lý nhưng vẫn cố tình lén lút hoạt động. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan còn hạn chế nhất định; chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe” - Trung tá Nguyễn Thị Hiền chia sẻ. 

Để xử lý dứt điểm tình trạng các quán karaoke hoạt động trái phép, đại diện Công an huyện Hoài Đức cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an trong phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện nói chung, đối với kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Vân Côn nói riêng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghiêm các quy định về PCCC và ANTT. Đặc biệt là kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp cố tình hoạt động trái phép, không phép, không chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn