MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.

15 năm đóng Bảo hiểm xã hội nghề nặng nhọc đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

ANH THƯ LDO | 13/01/2021 14:20
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp người lao động đã đủ 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội thuộc nghề nặng nhọc, độc hại đã đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Bạn đọc Huyền hỏi: "Tôi là lao động nữ bán xăng dầu sinh năm 1.3.1966. Tôi bắt đầu đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 7.2005 (đủ 15 năm độc hại) nhưng chưa đóng đủ 20 năm Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí như thế nào?".

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo thông tin bạn đọc nêu về lao động nữ sinh ngày 1.3.1966, đủ 15 năm tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc nghề nặng nhọc độc hại, tính đến hết tháng 12.2020 người lao động đã trên 54 tuổi.

Đối chiếu quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì đến nay, lao động nữ này chưa đủ điều kiện để giải quyết hưởng lương hưu.

Do đó, từ ngày 1.1.2021, lao động nữ này nên tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho đến khi có đủ 20 năm tham gia Bảo hiểm xã hội thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu, trong trường hợp này tháng đủ điều kiện để hưởng lương hưu là tháng liền kề với tháng người lao động đóng đủ 20 năm tham gia Bảo hiểm xã hội.

Nếu từ ngày 1.1.2021 trở đi, người lao động không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc mà tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi người lao động đủ tuổi đời theo quy định Khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 và tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ thì người lao động đủ điều kiện đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia Bảo hiểm xã hội, khi đó tháng đủ điều kiện để hưởng lương hưu được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn