MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phân bón chất thành núi, bốc mùi hôi thối tại khuôn viên nhà máy của Công ty TNHH MTV Cà phê 15. Ảnh: Thanh Tuấn

2 nhà máy phân bón phát tán mùi hôi thối hành hạ người dân

THANH TUẤN LDO | 02/09/2024 16:38

Gia Lai – Nhiều người dân ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai đang hết sức khổ sở vì mùi hôi thối phát tán ra từ 2 nhà máy sản xuất phân bón vi sinh ở trên địa bàn.

Người dân khốn khổ vì ô nhiễm không khí

Ông N, trú tại thôn Đức Tân cho biết: “Khi 2 nhà máy phân bón đi vào hoạt động sản xuất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đặc biệt là vào cao điểm các tháng 3,4 hàng năm. Đêm ngủ, mùi hôi vẫn lan tỏa trong không khí, khiến cuộc sống người dân chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn”.

Tương tự, chị N cũng trú tại thôn Đức Tân, xã Ia Sao bức xúc, gia đình sinh sống ở đây đã được hơn 10 năm. Thời gian gần đây, ban ngày chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối rất khó chịu, còn ban đêm, có khi đi ngủ cũng phải bịt khẩu trang.

Người dân trong khu dân cư ở thôn Đức Tân bị ảnh hưởng. Ảnh: Thanh Tuấn

"Mùi hôi chỉ giảm dần khi hết cao điểm sản xuất phân bón vi sinh của nhà máy. Người dân cũng kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để có giải pháp hạn chế mùi hôi, bảo vệ môi trường nhưng mãi đến nay vẫn chưa có kết quả...” - chị N cho biết.

Lo ngại ô nhiễm đến cả nguồn nước

Hiện tại xã Ia Sao có Nhà máy Vi sinh Binh đoàn 15 và Nhà máy Vi sinh thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê 15, chuyên sản xuất hàng trăm tấn phân bón mỗi năm.

Theo ghi nhận, tại khuôn viên nhà máy Vi sinh thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê 15, hàng chục tấn phân, chất mùn, bả thải… được tập kết, không được che chắn cẩn thận.

Do không được nhân viên Công ty che phủ bạt cẩn thận, vào mùa mưa, nước chảy vào bãi chứa chất mùn, phân bón… rồi trôi ra vườn cà phê gần đó, thấm vào nguồn nước. Người dân trong khu vực cũng lo ngại nguồn nước ngầm sẽ bị ảnh hưởng, ô nhiễm.

Công ty TNHH MTV Cà phê 15 không che bạt cẩn thận khối lượng phân, bã mùn, bã cà phê...Ảnh: Thanh Tuấn

Trao đổi với Báo Lao Động, Thượng tá Hoàng Đình Giáp – Phó Giám đốc Nhà máy Vi sinh Binh đoàn 15 cho biết, vào cao điểm sản xuất, đơn vị nhận được thông tin phản ánh mùi hôi thối tỏa ra khu dân cư.

“Đơn vị đã tăng cường hiệu quả sản xuất, an toàn, thực hiện chống ngăn mùi hôi từ bãi chứa chất mùn, bã mía, bã cà phê… để trộn thành phân vi sinh. Tuy nhiên, do công nghệ sản xuất có phần hạn chế cũng như nhiều năm trước đó, nhà máy đã được quy hoạch đặt vị trí gần với khu dân cư”, ông Giáp nói.

Đại diện Nhà máy Vi sinh Binh đoàn 15 khẳng định, thời gian tới đơn vị sẽ kết hợp với cơ quan chức năng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra, đánh giá các chỉ số về môi trường tại khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn