MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

34 năm không nhận được thông báo thôi chế độ bệnh binh

LƯƠNG HẠNH LDO | 24/07/2023 16:33

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã có Công văn phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc hưởng chế độ bệnh binh của ông Phạm Xuân Trình.

Trước đó, Báo Lao Động được phản ánh của ông Phạm Xuân Trình, quê quán xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); nhập ngũ tháng 6.1972, xuất ngũ tháng 1.1977 tại đơn vị F316b.

Sau khi rời quân ngũ, ông Trình được hưởng quyền lợi từ xuất ngũ sang phục viên đến ngày 28.2.1977 tại Quyết định số 03QĐ của Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ Tĩnh.

Trong đơn kiến nghị, ông Trình nêu được hưởng trợ cấp bệnh binh, tỉ lệ 49%, hưởng từ năm 1977 đến năm 1986. Ngoài kiến nghị không được tiếp tục hưởng trợ cấp bệnh binh, ông Trình cho rằng mình không nhận được các Văn bản thông báo gì của cơ quan nhà nước về việc này.

Ngày 23.3.2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã có Văn bản trả lời ông Trình không đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh binh theo quy định và đã trực tiếp trao đổi, trả lời ông tại trụ sở làm việc của cơ quan này.

Đồng thời, Sở này cũng có Công văn trả lời Báo Lao Động liên quan đến kiến nghị được hưởng lại chế độ bệnh binh của ông Phạm Xuân Trình.

Lý giải nguyên nhân ông Trình không đủ điều kiện hưởng chế độ bệnh binh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết: Tại Biên bản giám định số 1810/BBGĐ ngày 28.8.1981 của Hội đồng giám định y khoa Nghệ Tĩnh, ông Trình được kết luận sức khỏe tỉ lệ mất sức 50% theo Quyết định 78/CP ngày 13.4.1978 của Chính phủ về một số chính sách đãi ngộ đối với bệnh binh đã phục viên, xuất ngũ.

Theo đó, ông được hưởng trợ cấp bệnh binh kể từ ngày 1.4.1983 đến ngày 31.3.1985. Tháng 1.1985, ông Trình được giám định lại sức khỏe với tỉ lệ mất sức lao động là 41% và được hưởng tiếp trợ cấp bệnh binh từ ngày 1.4.1985 đến ngày 31.3.1987 theo Quyết định số 156/TBXH của Sở Thương binh và Xã hội Nghệ Tĩnh.

Đến tháng 12.1987, ông Trình được giám định lại, kết luận sức khỏe thuộc hạng D (mất sức lao động dưới 40%). Ngày 25.5.1989, Sở Thương binh và Xã hội Nghệ Tĩnh ban hành Quyết định số 1133/TBXH thôi cấp chế độ bệnh binh đối với ông Phạm Xuân Trình, kể từ ngày 1.5.1989.

Sở này cho biết, ông Trình đã qua 3 lần giám định sức khỏe vào các năm 1981, 1985, 1987. Tại lần giám định cuối cùng năm 1987 do sức khỏe đã hồi phục (tỉ lệ mất sức 40% trở xuống), căn cứ Thông tư số 48/TBXH thì ông Phạm Xuân Trình bị thôi cấp chế độ bệnh binh là đúng quy định.

Đối chiếu với quy định tại Nghị đinh số 131/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

"Theo đó, các chính sách hiện hành không quy định việc xem xét cho hưởng lại chế độ đối với trường hợp bệnh binh đã bị dừng hoặc đình chỉ chế độ trước đây do không đủ điều kiện" - Sở LĐTBXH Hà Tĩnh nêu.

Về lý do vì sao ông Trình không nhận được các Văn bản hay thông báo gì của cơ quan Nhà nước về việc bị dừng chế độ, Sở này cho biết: “Với thời gian hơn 34 năm (từ năm 1989 đến nay), công tác lưu trữ hồ sơ và theo dõi gửi nhận văn bản trải qua nhiều thời kỳ từ (từ Nghệ Tĩnh đến Hà Tĩnh) và cán bộ phụ trách việc gửi Văn bản thôi cấp chế độ bệnh binh đối với ông Phạm Xuân Trình nay người đã mất, người tuổi cao sức yếu nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh không thể điều tra, cung cấp chính xác thông tin về việc gửi các Văn bản vào thời kỳ đó”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn