MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 2.3, chị Trần Thị Hường công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex phản ánh với phóng viên Báo Lao Động việc bị công ty nợ lương, nợ BHXH, sau 6 năm chưa được nhận chế độ thai sản. Ảnh: Hà Anh

8 nữ công nhân Công ty Haprosimex đã được nhận chế độ thai sản

Hà Anh LDO | 05/04/2023 10:28

Sáng 5.4, chị Trần Thị Hường (SN 1988), công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) thông báo tin vui tới phóng viên: Tài khoản của tôi vừa nhận hơn 23 triệu đồng từ BHXH huyện Gia Lâm (Hà Nội), về việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản đợt 1 năm 2017. 

Trước đó, sáng 2.3, chị Hường là một trong hàng chục người lao động (NLĐ) đã tới chi nhánh của Công ty Haprosimex (115 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) để đòi quyền lợi. Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều nữ công nhân cho biết, do công ty nợ BHXH, BHYT nên họ không được hưởng quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có chế độ thai sản…

Sau loạt bài “Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex nợ lương, nợ BHXH của người lao động” trên Báo Lao Động (khởi đăng từ ngày 2.3 đến nay) - Công ty đã 4 lần trả nợ BHXH với tổng số tiền là hơn 10 tỉ đồng, hiện chỉ còn nợ gần 5 tỉ đồng. 

Sau khi, Công ty Haprosimex tiến hành trả nợ, ngày 29.3, BHXH huyện Gia Lâm đã trực tiếp trả sổ BHXH đã được chốt cho 137 NLĐ. Để rồi NLĐ có thể quyết định mọi quyền lợi về chế độ BHXH mà mình được hưởng, như tiếp tục tham gia BHXH ở nơi làm việc mới, tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu, rút BHXH một lần… 

Tiếp đó, đối với các trường hợp ốm đau, thai sản, BHXH huyện Gia Lâm đã đề nghị công ty cung cấp danh sách thông tin người được hưởng bao gồm số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng thụ hưởng, khớp với Căn cước công dân và hồ sơ hưởng… để cơ quan BHXH tiến hành chi trả chế độ cho NLĐ.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Công ty Haprosimex, BHXH huyện Gia Lâm đã chi trả chế độ thai sản, ốm đau cho những nữ công nhân.

Chị Hường đã nhận được tiền chế độ thai sản sau 6 năm chờ đợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Là 1 trong 8 nữ công nhân đầu tiên ở Công ty Haprosimex được BHXH huyện Gia Lâm chi trả chế độ thai sản, ốm đau sau nhiều năm đợi chờ, chị Trần Thị Hường phấn khởi cho biết: “Sau 6 năm sinh con, đến nay, tôi mới được nhận chế độ thai sản, với khoản tiền 23.420.000 đồng - đây là khoản tiền lớn đối với gia đình tôi. Và để được nhận khoản tiền này, các chị em chúng tôi đã được Báo Lao Động hỗ trợ nhiệt tình trong việc phản ánh thông tin đúng sự việc, cũng như cán bộ, phóng viên của báo đã giúp NLĐ trong quá trình kê khai thủ tục, hồ sơ tại cơ quan BHXH. Chúng tôi mong rằng, với sự giúp đỡ của Báo Lao Động, tất cả NLĐ hiện đang bị nợ lương, nợ BHXH sẽ sớm nhận được quyền lợi”.

Chia sẻ về việc sử dụng số tiền thai sản mới nhận được, chị Hường cho biết để có lương hưu khi về già chị sẽ dùng một phần để tham gia BHXH tự nguyện, số tiền còn lại dùng để chăm lo cho các con…

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, sau khi Công ty Haprosimex trả nợ BHXH hơn 10 tỉ đồng, tính đến ngày 5.4, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát hơn 400 sổ BHXH của NLĐ, hiện đã trả sổ BHXH cho 137 người lao động; số sổ còn lại, cơ quan BHXH đang tiếp tục mời NLĐ lên làm thủ tục, xác nhận thông tin để sau nhận sổ, bởi có nhiều NLĐ hiện đang tham gia BHXH tại nhiều doanh nghiệp…

Về việc thanh toán chế độ thai sản, ốm đau cho những NLĐ còn lại, BHXH huyện Gia Lâm đang tiếp tục yêu cầu công ty và NLĐ đối thoại để đưa ra thông tin chính xác, cung cấp cho đơn vị, để cơ quan BHXH thanh toán chế độ cho NLĐ.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc những thông tin mới nhất của vụ việc.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn