MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước thải hôi thối xả thẳng xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ai là thủ phạm xả nước thải đen ngòm, hôi thối xuống vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng LDO | 03/01/2022 15:43

Quảng Ninh - Một cống thoát nước từ khu dân cư ở Khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long xả nước thải sinh hoạt hôi thối, đen đặc ra thẳng vịnh Hạ Long. Vị trí xả thải gần khu resort cao cấp, cách không xa bãi tắm và nằm ngay trên con đường ven biển – nơi người dân và du khách đi dạo, tập thể dục…

Một nhóm du khách đang cuốc bộ trên con đường bao biển Khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phải bị mũi, bước vội khi qua vị trí này bởi dòng nước đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc.

Họ ngạc nhiên bởi giữa trung tâm du lịch Bãi Cháy, trên con đường ven biển đẹp của Hạ Long lại có tình trạng vô tư xả thải nước đen và hôi thối ra vịnh Hạ Long.

Tình trạng ngang nhiên xả thải xuống vịnh Hạ Long đã kéo dài nhiều tháng nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo một số người dân khu vực này, tình trạng xả thải nước bẩn xuống vịnh Hạ Long mới xuất hiện cách đây vài tháng. Tại cửa cống, nước đen như đặc quánh kèm bọt trắng.

Vào những ngày nước cạn, mùi hôi thối kinh hoàng; trong khi vào những ngày nước lớn, cả một đoạn dài từ cống cho tới vịnh Hạ Long là một màu đen xì.  

Người dân dẫn chúng tôi ra vị trí cống đang trút nước đen xuống vịnh Hạ Long, nhưng chỉ vài phút phải đi nơi khác vì mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Vị trí xả thải ở nơi người dân và du khách thường đi dạo, tập thể dục. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực này có 3-4 cửa cống xả nước ra biển, nhưng chỉ có một cửa cống – được cho là dẫn nước thải từ một khu dân cư đông đúc, với nhiều tòa nhà cao tầng thuộc phường Bãi Cháy – xả nước đen ngòm.

Thông tin tới Lao Động, người dân cho biết, khả năng không phải do các khách sạn, nhà hàng ở gần đó xả thải bởi rất lâu rồi không đón khách, nhưng các tòa nhà cao tầng phía trong gần đây đón lượng khách từ nơi khác đến thuê nhà rất đông.

Cũng theo người dân, đặc biệt vào ban đêm, nước thải hôi thối xả ra biển nhiều hơn.

“Chúng tôi không biết thủ phạm là ai, nhưng nhìn thấy nước xả thải hôi thối ngày đêm trút xuống vịnh Hạ Long thì chính quyền, các cơ quan chức năng cần phải xử lý ngay” – ông Trần Văn Bình, trú tại phường Bãi Cháy bức xúc.

Người dân đã có ý kiến, nhưng nước thải hôi thối vẫn tấn công vịnh Hạ Long.

Vì thế, ngày 27.12.2021, thông qua phần mềm nhận đơn thư, ý kiến công dân của UBND tỉnh Quảng Ninh, người dân đã chính thức có đơn thư về tình trạng xả thải nước ô nhiễm xuống vịnh Hạ Long kéo dài.

Đơn của người dân được chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, nhưng sở này lại chuyển cho UBND TP.Hạ Long để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Sở TN-MT Quảng Ninh đề nghị UBND TP.Hạ Long có văn bản thông tin kết quả giải quyết tình trạng trên về Sở TN-MT và thông tin cho người dân biết trước ngày 4.1.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn