MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần đây, thị trường chứng khoán hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt. Ảnh minh họa: TL.

Ai thấu nỗi đau lỗ lãi của nhà đầu tư chứng khoán vì tin đồn thất thiệt

Thế Lâm LDO | 16/04/2022 15:30

Mới đây một Facebooker đã bị Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam vì hành vi viết tin bài đăng trên Facebook thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Có thể nói, trong hơn 3 tháng đầu năm 2022, thị trường chứng khoán đã phải hứng chịu những “cơn lốc” tin đồn thất thiệt, gây thiệt hại khủng khiếp về giá trị vốn hóa, kéo theo nhiều nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Điển hình đợt tin đồn thất thiệt lan truyền trên thị trường chứng khoán vào trung tuần tháng 1.2021 (10-19.1), cho rằng  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ chối việc tăng vốn của một số công ty chứng khoán. Thời điểm đó, chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17.1 giảm sâu hơn 43 điểm. Theo đó, vốn hóa trên Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) “bốc hơi” hơn 164.973 tỉ đồng, tương ứng hơn 7 tỉ USD.

Và tất nhiên, nhà đầu tư nắm giữ các mã cổ phiếu chứng khoán hoàn toàn gánh chịu thiệt hại lỗ từ 10% trở lên trong tài khoản chứ không phải ai khác.

Đợt tin đồn thất thiệt điển hình lần thứ 2 diễn ra trong tuần giao dịch từ ngày 4-8.4. Đặc biệt là trong 2 phiên giao dịch ngày 7 và 8.4, một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HSX bị tin đồn thất thiệt rằng sẽ bị thanh tra chuyên đề về phát hành trái phiếu, khiến cho các mã cổ phiếu như BCG, GEX, KBC, HSG… bị giảm giá mạnh, thậm chí bị giảm sàn.

Mỗi phiên giảm sâu và giảm sàn, giá trị vốn hóa của mỗi mã cổ phiếu bị mất từ hàng trăm cho đến hàng ngàn tỉ đồng.

Đơn cử như mã GEX, cứ một phiên giảm sàn sẽ bị giảm giá trị vốn hóa trên 2.000 tỉ đồng.

Giá trị vốn hóa thuộc về mã cổ phiếu, và gắn chặt với giá trị tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với những danh mục đầu tư có mã GEX, HSG, BCG…

Và mỗi nhà đầu tư, chắc chắc bị thiệt hại, thậm chí thiệt hại nặng về vốn đầu tư.

Trong các kiểu thua lỗ trên thị trường chứng khoán hiện nay, thua lỗ vì tin đồn là quái ác nhất, vì nó vượt khỏi sự chủ động và tầm kiểm soát của cả doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư dù có kiến thức, kinh nghiệm đi nữa.

Có thể nói, doanh nghiệp và nhà đầu tư dường như bất khả thi trong việc chống chọi với các tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường và khiến giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán chung có thể “bốc hơi” hàng tỉ USD, còn tài khoản các nhà đầu tư vơi từ vài ba phần trăm đến hàng chục phần trăm.

Và nhà đầu tư, bị xem như đầu tư làm ăn thua lỗ, chứ có ai thấu cho rằng, đó là do tin đồn thất thiệt, do thông tin thiếu kiểm chứng được đăng tải một cách thiếu trách nhiệm, vô tội vạ, rồi sau đó bị lan truyền không thể kiểm soát.

Thậm chí không loại trừ khả năng, những đối tượng tung thông tin thất thiệt và lan truyền nó, hoàn toàn có ý đồ và tư lợi.

Và một hay vài vụ xử lý các đối tượng đó, mặt tích cực là nâng cao tính răn đe, nhưng có thể thấy chẳng thể nào bù đắp cho các khoản lỗ lã của nhà đầu tư. Những khoản lỗ hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng và thậm chí hàng tỉ đồng với mỗi tài khoản vì thông tin thất thiệt, có ai thấu được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn