MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tái định cư tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê nằm sát với tuyến đường liên vùng đang thi công. Ảnh: Tô Công.

An cư bên cung đường liên vùng 2.000 tỉ đồng

Tô Công LDO | 11/03/2024 14:24

Phú Thọ - Toàn bộ các khu tái định cư dự án đường liên vùng 2.000 tỉ đồng đều đã hoàn thành thi công, người dân đã bắt đầu chuyển đến sinh sống.

Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, sau 27 tháng thi công nay đã gần hoàn thiện, nhiều đoạn tuyến đã được bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.

Trên tổng chiều dài toàn tuyến hơn 50km, có gần 30km qua địa phận huyện Cẩm Khê. Số hộ dân tại Cẩm Khê có đất và các công trình nằm trong quy hoạch của tuyến đường lên tới trên 2.500 hộ. Trong đó, có không ít hộ phải giải tỏa nhà ở để phục vụ việc thi công dự án.

Có 5 khu tái định cư được xây dựng phục vụ dự án đường liên vùng. Ảnh: Tô Công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã triển khai dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường liên vùng.

Theo hồ sơ dự án, toàn bộ 5 khu tái định cư của dự án đường liên vùng đều được xây dựng trên địa phận huyện Cẩm Khê (cụ thể là tại các xã: Yên Dưỡng, Chương Xá, Tạ Xá, Hương Lung, Tiên Lương) với tổng mức đầu tư là hơn 10,8 tỉ đồng.

Các hạng mục của khu tái định cư đã được thi công đã hoàn thiện. Ảnh: Tô Công.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày giữa tháng 3, toàn bộ 5 khu tái định cư của dự án đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các hạng mục như: Mặt bằng, đường bêtông, cấp điện, thoát nước... đều đã xây dựng, bố trí hoàn tất. Cùng với đó, đã có không ít hộ dân xây nhà và chuyển tới sinh sống.

Hộ gia đình bà Đỗ Thị Tám (SN 1978) là hộ đầu tiên chuyển đến sống tại khu tái định cư thuộc xã Chương Xá. Bà Tám hi vọng, chuyển đến nơi ở mới sẽ giúp cuộc sống gia đình khấm khá hơn.

Gia đình bà Tám là hộ gia đình đầu tiên chuyển về sinh sống tại khu tái định cư xã Chương Xá. Ảnh: Tô Công.

"Tôi được bồi thường, hỗ trợ 320 triệu đồng sau khi đồng ý giải tỏa mặt bằng cho dự án, nay đã xây được ngôi nhà kiên cố, sổ đỏ cũng đã được cấp. Nơi ở mới thuận tiện hơn nơi ở cũ vì gần cả đường mới lẫn đường trục chính của xã, hi vọng tương lai sẽ có cơ hội để gia đình tôi vươn lên phát triển kinh tế" - bà Tám chia sẻ.

Sau khi các khu tái định cư hoàn thành, các hộ dân sống tại xã Tạ Xá và xã Yên Dưỡng đã đồng ý tháo dỡ nhà, các công trình và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

Người dân xây nhà trên khu tái định cư. Ảnh: Tô Công.

Chiều 11.3, trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Thế Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ thông tin, cho đến nay đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật cả 5 khu tái định cư của dự án đường liên vùng.

"Dự án có 22 hộ được bố trí tái định cư tập trung, toàn bộ đất đã được giao cho người dân và huyện Cẩm Khê quản lý. Về tiến độ dự án đường liên vùng, đã có 24/53km đường được bàn giao đưa vào sử dụng, đơn vị đang hoàn thiện thủ tục đề nghị bàn giao tiếp khoảng 25km trong thời gian tới" - ông Nam chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn