MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ tích trữ nước Ô Thum nhưng mãi vẫn chưa có nước. Ảnh: PV

An Giang thu hồi dự án thi công hồ tích trữ nước vì chậm tiến độ

Nhóm PV LDO | 09/06/2024 17:42

Đơn vị thi công hồ Ô Thum và hồ Soài Chek ở An Giang thừa nhận, có việc bị chậm tiến độ nhiều năm và chấp nhận "dừng bước" theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Dự án hồ tích trữ nước Ô Thum và Soài Chek đầu tư cả trăm tỉ đồng, nhưng bị chậm tiến độ nhiều năm và chưa biết đến khi nào mới về đích. Ảnh: PV

Báo Lao Động đã đăng bài phản ánh hồ tích trữ nước Ô Thum và Soài Chek (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) nhưng mãi chưa có nước bởi sự tắc trách của đơn vị thi công. Sau khi báo đăng, đơn vị thi công dự án nâng cấp sức chứa 2 hồ tích trữ nước nêu trên đã thừa nhận có việc chậm tiến độ, không đạt được mục tiêu như ban đầu.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến (Công ty Hải Đến - đơn vị thi công hồ Soài Check) xác nhận, việc thi công hồ Soài Chek đã bị chậm tiến độ nhiều năm và nhiều lần xin gia hạn đúng như thông tin Báo Lao Động phản ánh. Theo ông Hải, hiện cơ quan chức năng đã thu hồi lại dự án và không giao cho Công ty Hải Đến là đơn vị thi công được tiếp tục gia hạn thêm.

"Dự án nâng cấp sức chứa hồ Soài Check đã bị nhà nước thu hồi lại rồi, tôi chấp nhận bỏ cuộc dự án này, tiền vay ngân hàng và vay ngoài để thi công dự án thì người ta đã tịch thu phương tiện, xe cộ và tài sản để cấn trừ nợ rồi" - ông Hải nói.

Hồ Soài Check do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến thi công. Ảnh: PV

Ông Trần Quang Bình - Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Khai thác khoáng sản An Bình (Công ty An Bình - đơn vị thi công hồ Ô Thum) cũng xác nhận, việc thi công bị chậm tiến độ và xin gia hạn nhiều lần như báo phản ánh, tuy nhiên đến nay, ông chưa nhận được quyết định chính thức thu hồi dự án từ cơ quan chức năng tỉnh An Giang.

Về việc ký kết hợp tác, khai thác khoáng sản với doanh nghiệp và cá nhân dù dự án chưa được phép gia hạn, ông Bình thừa nhận có ký kết hợp tác với số tiền nhiều tỉ đồng như báo Lao Động phản ánh. Ông Bình cho biết thêm thông tin, hiện ông đang đi công tác ở miền Trung, ông sẽ sắp sếp công việc để về trao đổi và giải quyết với doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc ký hợp tác này.

Hồ Ô Thum do Công ty Thương mại dịch vụ Khai thác khoáng sản An Bình thi công. Ảnh: PV

Trước đó, Báo Lao Động đăng bài “Hồ trữ nước đầu tư trăm tỉ đồng ở An Giang nhưng chưa có nước”, phản ánh hồ Ô Thum và hồ Soài Che là hai hồ tích trữ nước được đầu tư cả trăm tỉ đồng, nhưng công trình bị chậm tiến độ nhiều năm, chưa biết đến khi nào mới tích trữ được nước để phục vụ người dân như mục tiêu ban đầu đặt ra.

Nguyên nhân dẫn đến sự chậm tiến độ này do đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khai thác khoáng sản An Bình (thi công dự án nạo vét, nâng cấp sức chứa hồ Ô Thum) và Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Đến (thi công dự án nạo vét, nâng cấp sức chứa Soài Chek) chỉ chú tâm vào việc khai thác khoảng sản để bán, dẫn đến dự án bị chậm tiến độ.

Mặc dù dự án bị chậm tiến độ, nhưng những công trình xây trái phép quanh hồ lại nhanh chóng hoàn thành và đưa vào hoạt động. Mặt khác, đơn vị thi công là Công ty An Bình còn tranh thủ ký kết hợp tác với những cá nhân, doanh nghiệp để khai thác khoáng sản dù dự án chưa được phép gia hạn.

Trong khi hồ Ô Thum bị chậm tiến độ, nhưng công trình trái phép trên hồ lại nhanh chóng hoàn thành và đưa vào hoạt động. Ảnh: PV

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn