MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực bãi bồi nông nghiệp của người dân thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa sạt lở do doanh nghiệp khai thác cát. Ảnh chụp tháng 4.2023. Ảnh: Vân Trường

Bắc Giang phòng, chống sạt lở bờ sông

Minh Phong LDO | 18/07/2024 14:31

Bắc Giang - Trong những năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông, bãi sông diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng và người dân về phòng, chống sạt lở bờ sông để các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành.

Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng lòng, bờ, bãi sông, đặc biệt là xây dựng nhà ở, công trình ven sông, trên sông và khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông.

Kiểm tra, rà soát, phân loại các khu vực sạt lở bờ sông, sắp xếp thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực để thực hiện.

Rà soát các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở để bổ sung vào Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo dõi, quan trắc, dự báo, cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, bãi sông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực để chủ động phòng, tránh. Tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp thích hợp chủ động phòng ngừa và khắc phục sạt lở bờ sông, bãi sông.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch của địa phương cụ thể, chi tiết sát với tình hình thực tế để chủ động ứng phó, khắc phục với sạt lở bờ sông, bãi sông có thể xảy ra.

Tổ chức lập kế hoạch di dời, sắp xếp các khu dân cư, công trình kiến trúc, kho tàng ra ngoài các khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn bờ sông theo quy định; chủ động sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn…

Bắc Giang có 3 con sông lớn là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam.

Trong những năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông, bãi sông diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng diễn biến phức tạp và có mức độ gia tăng về quy mô, phạm vi, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều và các công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng ven sông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn