MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trên 200 ngôi mộ đã được người dân di dời để bàn giao mặt bằng xây dựng Trung tâm thương mại và chợ Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đến nay vẫn chưa được bồi thường. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ LDO | 23/08/2022 11:41
Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Mặc dù chưa được UBND tỉnh Bạc Liêu đồng ý, nhưng ngày 8.7.2019, ông Dương Văn Thới - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình - ban hành Quyết định số 911 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng Trung tâm thương mại và chợ xã Vĩnh Mỹ A có diện tích đất thu hồi là: 27.016m2, số ngôi mộ bị ảnh hưởng là 332 (trong đó: Mộ đá 108 cái, mộ đất 224 cái).

Chủ đầu tư là UBND huyện Hòa Bình, đại diện chủ đầu tư là UBND xã Vĩnh Mỹ A. Tổng kinh phí bồi thường trên 2,3 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường trực tiếp trên 2,2 tỉ đồng, kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên 67,8 triệu đồng.

Một khu mộ người dân chưa di dời trong dự án huyện Hòa Bình tự quy hoạch khi chưa có ý kiến của UBND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Từ quyết định này, UBND xã Vĩnh Mỹ A cho kiểm đếm và thông báo thân nhân của khu nghĩa địa tự bốc mộ để bàn giao mặt bằng.

Người dân tại đây nghe theo dù không muốn động mồ động mả. Tuy nhiên, đến tháng 3.2021 vẫn chưa được hỗ trợ đồng nào. Quá bức xúc, nhiều người dân đến UBND huyện hỏi lý do thì được UBND huyện Hòa Bình trả lời, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Nghiêm (có địa chỉ tại phường 1, Thành phố Bạc Liêu) - đơn vị thực hiện dự án - không còn tiếp tục thực hiện dự án, UBND huyện Hòa Bình không có kinh phí để thực hiện di dời.

Trước tình cảnh này, ngày 10.5.2021, UBND huyện Hòa Bình có Tờ trình số 93 xin UBND tỉnh Bạc Liêu giao toàn bộ diện tích khu đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời số ngôi mộ hiện còn. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ trước cho các hộ dân.

Sau khi thực hiện xong công tác di dời mộ thì giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý, tiến hành các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ký thừa nhận thực hiện dự án khi chưa có sự đồng ý của UBND tỉnh Bạc Liêu và Công ty TNHH TM DV ĐT Gia Nghiêm không thực hiện dự án. Ảnh: Nhật Hồ

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 23.8.2022, ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu - cho biết, cho đến nay, trung tâm chưa nhận tờ trình của UBND huyện, chưa có ý kiến của các sở, ngành, UBND tỉnh bàn giao số đất tại dự án nói trên cho trung tâm.

Được biết, đến nay, bà con tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã di dời 255 ngôi mộ, số còn lại dự kiến dời tiếp. Sau khi kêu gọi người dân di dời mộ đi nơi khác, chủ đầu tư dự án không triển khai dự án nữa. Đến thời điểm này, vẫn chưa có kinh phí để hỗ trợ việc di dời mộ cho người dân.

UBND huyện Hòa Bình thừa nhận, UBND tỉnh Bạc Liêu chưa có quyết định chủ trương đầu tư, nhưng UBND huyện đã phê duyệt phương án và triển khai thực hiện, nhằm góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời, xem đây là những hạn chế thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn