MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Siết chợ truyền thống, tiểu thương xuống lề đường mua/bán tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu: Xuất hiện tình trạng lơ là trong phòng chống dịch

NHẬT HỒ LDO | 06/12/2021 17:18
Bạc Liêu - Dịch bệnh COVID-19 tăng cao, tuy nhiên, qua thời gian dài siết chặt quản lý người ra đường, không tụ tập quá 10 người... nhiều người dân đã có dấu hiệu lơ là trong phòng chống dịch.

Tỉnh Bạc Liêu quy định tạm thời chỉ những người tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 mới được ra đường; đồng thời siết chặt kiểm soát tại các chợ truyền thống trên địa bàn. Tuy nhiên, sau thời gian đầu thực hiện, gần đây người dân có biểu hiện lơ là, không cần giấy xác nhận tiêm vaccine vẫn đi chợ bình thường.

Xuất hiện nhiều điểm bán lẻ lề đường tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, các chợ truyền thống trên địa bàn TP.Bạc Liêu được siết chặt kiểm soát người ra/vào chợ, nhiều tiểu thương bán nhỏ lẻ đã lập "chợ cóc" bày bán trên vỉa hè.

Trên tuyến đường Cao Văn Lầu (phường 2, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), người bán rau củ, hải sản ngồi trên vỉa hè, còn người mua dừng xe tập trung dưới lòng đường, không bảo đảm khoảng cách an toàn.

Do người dân buôn bán tự phát và cũng không phải chợ truyền thống, nên không có lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Việc mua bán diễn ra nhanh chóng và không cần biết người mua phải có “Thẻ đi chợ” và người bán đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 theo quy định hay chưa?

Lơ là trong phòng chống dịch, UBND Thành phố Bạc Liêu cho biết sẽ chấn chỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu - cho biết, sẽ chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thành phố chấn chỉnh ngay tình trạng này, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng như đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo quy định của UBND tỉnh Bạc Liêu, đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối: Thực hiện quy định về giãn cách, giao dịch an toàn, bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

Phân luồng một chiều lối vào và lối ra riêng biệt và kiểm soát, hạn chế số lượng khách ra, vào để tránh ùn ứ; tạo vách ngăn giữa các quầy hàng và giữa người bán với khách hàng.

Đối với nhân viên, tiểu thương, người bán hàng được tham gia hoạt động phải đáp ứng được: Người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, người đã tiêm vaccine trên 14 ngày; những người không đáp ứng điều kiện nêu trên thì không được tham gia hoạt động.

Đối với người đi chợ, giao Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ điều kiện tình hình thực tế để quy định việc quản lý người di chợ sao cho đảm bảo cao nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quy định này được cho là quá cứng nhắc nên nhiều tiểu thương “lẻn” bán tại nhà, lề đường khiến tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn