MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà của gia đình bà N.T.T ở Lương Tài, Bắc Ninh. Ảnh: Vân Trường

Bắc Ninh nói về gia đình diện hộ nghèo nhưng có nhà 2 tầng

Vân Trường LDO | 05/09/2024 10:49

Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh khẳng định hộ bà N.T.T đủ điều kiện là hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh.

Ngày 4.9, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Ninh xác minh nội dung phản ánh "Xôn xao gia đình ở Bắc Ninh có nhà 2 tầng vẫn thuộc hộ nghèo suốt nhiều năm".

Chiều cùng ngày, Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh đã cử đoàn công tác phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện Lương Tài, UBND xã Quảng Phú, huyện Lương Tài xác minh thông tin về trường hợp gia đình bà N.T.T (SN 1967) - nhân vật trong bài viết phản ánh.

Sau khi xác minh, được biết bà N.T.T trú ở thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh lấy chồng là ông P.N.S vào năm 1986 và sinh được 4 người con gồm 1 trai 3 gái.

Năm 1994 con trai bà T bị chết đuối, năm 2004 ông S qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.

Từ đó bà T sống cùng 3 con gái trên ngôi nhà trần 1 tầng (khoảng 50m2) được bố mẹ chồng xây dựng cho từ năm 1991.

Đến năm 2004 gia đình bà T có sửa chữa xây dựng thêm phần chống nóng trên tầng 2.

Năm 2014 bà T bị phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng. Từ năm 2017 bà T sống một mình. Để điều trị bệnh ung thư buồng trứng, bà T không có thu nhập nào khác nhưng được các con gái đã lấy chồng giúp đỡ. Năm 2023 bà T bị chẩn đoán ung thư ở giai đoạn cuối.

Bài đăng trên mạng xã hội về trường hợp gia đình bà T. Ảnh: Chụp màn hình

Trong vài tháng gần đây, bà T được con gái đưa vào tỉnh Trà Vinh để chữa bệnh theo hình thức ăn chay uống nước lá và đã phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để cấp cứu do cơ thể suy nhược.

Do không đảm bảo sức khỏe để di chuyển bằng máy bay nên con gái bà đã liên hệ với đội thiện nguyện giúp đỡ đưa về Bắc Ninh bằng chuyến xe 0 đồng.

Hiện nay, bà T đang nằm điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

"Qua rà soát tài liệu về hộ nghèo, cận nghèo cho thấy, năm 2018 bà T thuộc hộ nghèo, năm 2019 hộ cận nghèo, năm 2020 hộ nghèo, năm 2021 hộ cận nghèo, năm 2022 hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương. Đến năm 2023 bà T thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh Bắc Ninh", đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Theo số liệu thống kê, tài sản gia đình bà T gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 bình nước nóng, giường ngủ và tủ gỗ.

Qua chấm phiếu khảo sát, đoàn công tác chấm được điểm phiếu B1 là 160 điểm, B2 là 30 điểm hoàn toàn đúng với phiếu chấm điểm khảo sát cuối năm 2023 của rà soát viên thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài.

Do vậy, hộ bà N.T.T được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định đặc thù của tỉnh Bắc Ninh đối với hộ nghèo.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc Đội Thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh đưa một bệnh nhân có chứng nhận hộ nghèo là bà N.T.T vượt 2.000km từ Trà Vinh ra Bắc Ninh. Nhưng khi đến nơi, họ thấy gia đình bà T ở trong ngôi nhà 2 tầng nên đặt nghi vấn gia đình có thực sự nghèo hay không.

Bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, cùng hàng trăm ý kiến bình luận cho rằng tỉnh Bắc Ninh chưa sát sao trong việc chấm hộ nghèo.

Theo tìm hiểu, ngôi nhà 2 tầng xuất hiện trong bài viết trên mạng xã hội là của gia đình anh chồng nhà bà T ở kế bên chứ không phải nhà của bà T.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn