MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bãi rác bủa vây chung cư: Chủ đầu tư không đưa được hướng giải quyết

Anh Tú LDO | 09/11/2021 19:45

TPHCM - Chiều 9.11, lãnh đạo phường 14, quận Gò Vấp phối hợp với đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (chủ đầu tư dự án chung cư An Hội 3) tổ chức buổi đối thoại về hướng giải quyết việc rác thải bủa vây khu chung cư An Hội 3. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư không đưa ra được hướng giải quyết về vấn đề nêu trên.

Sau khi báo có bài phản ánh “Bãi rác tự phát bủa vây chung cư” vào ngày 28.10, chiều 9.11,  phía lãnh đạo phường 14, quận Gò Vấp đã tổ chức một buổi đối thoại với sự có mặt của đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (chủ đầu tư dự án chung cư An Hội 3), đại diện cư dân chung cư An Hội 3 để bàn về việc khắc phục rác thải xung quanh lối đi vào khu chung cư. 

Buổi làm việc giữa các bên vào chiều 11.9.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, đại diện Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn không đưa ra được phương pháp giải quyết. “Tất cả những thư mời phường gửi về công ty đều nhận được. Tham gia dự cuộc họp hôm nay, cấp trên phân công chúng tôi đi và ghi nhận thông tin, kết quả về để báo cáo lại. Chuyện phát ngôn về vấn đề này do cấp trên quyết”- một đại diện công ty cho biết.

Theo bà Đặng Thị Tuyết Trâm - Đại diện Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) quận Gò Vấp, khu đất trống thuộc dự án chung cư An Hội 3 đã được các cấp thẩm quyền bàn giao cho Tổng Công ty địa ốc quản lý. Cho nên Tổng Công ty phải có trách nhiệm xử lý về mặt vệ sinh môi trường tại khu đất này. “Đề nghị công ty phải có phương án thực hiện xử lý triệt để các trường hợp đổ trộm rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân sống tại chung cư”, bà Trâm nói.

Ông Ngô Trọng Xuyên – Phó Chủ tịch UBND phường 14 cho hay: Phường đã nhiều lần mới phía Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn lên làm việc. Tuy nhiên, lần nào công ty cũng không cử được người có thể phát biểu, đưa ra ý kiến giải quyết vấn đề rác thải cho cư dân sống trong chung cư an Hội 3 một cách triệt để. “Đại diện công ty nói như vậy thì cuộc họp này lại trở về con số 0, sau cuộc họp tôi sẽ chỉ đạo làm báo cáo gửi đến lãnh đạo quận xem xét”, ông Xuyên khẳng định.

Cuối buổi làm việc, phía UBND phường 14 cũng đề nghị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có văn bản phúc đáp trả lời đến phường, người dân tại Chung cư An Hội 3 về tiến độ thực hiện việc đảm bảo vệ sinh môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng tại đây.

Đại diện UBND phường cũng kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra việc đầu tư cơ sở hạ tầng và phương án bảo vệ môi trường đối với việc thực hiện dự án khu nhà ở Chung cư An Hội; Kiến nghị Sở  Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xử lý các vi phạm nếu có.

Như thông tin mà báo Lao Động phản ánh trước đó, về tình trạng gần 2 năm qua, khi người dân bắt đầu dọn về chung cư An Hội 3, họ thường xuyên bắt gặp tình trạng nhiều xe ra vào chở đồ phế thải sinh hoạt, vữa xi măng, vải vóc...  đổ trộm trực tiếp xuống đường. Người dân trong khu chung cư không ngăn cản nổi. Không những đổ rác, họ còn đốt rác khiến không khí tại nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.    

This browser does not support the video element.

Clip người dân bức xúc phản ánh bãi rác tự phát, bốc mùi trước chung cư An Hội 3 ghi nhận ngày 28.10.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch phường 14, quận Gò Vấp - cho hay: Về vấn đề rác thải xung quanh khu chung cư An Hội 3, phường đã nắm bắt được thông tin từ lâu. Phường đã nhiều lần cho người xuống dọn dẹp.

Các rác sinh hoạt như nệm gối, quần áo cũng bị mang đến đây đốt vứt bỏ gây ôi nhiễm môi trường. Ghi nhận 28.10.

“Khu chung cư An Hội 3, nằm trong dự án của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, cho nên tôi đã có yêu cầu lãnh đạo công ty địa ốc Sài Gòn phải có trách nhiệm xử lý vấn đề này cho người dân sống tại khu chung cư này. Tôi đã nhiều lần gửi thư mời lãnh đạo công ty này lên làm việc nhưng phía bên công ty chỉ cử nhân viên xuống nắm vụ việc, nói về báo lãnh đạo công ty nhưng sau đó im lặng, nên đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hiện chúng tôi đã có công văn gửi lên lãnh đạo quận xin hướng xử lý” - ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Dũng thông tin thêm, những người dân đến để đổ trộm rác là người dân ở khu vực khác. Nhiều thời điểm, phường đã cho người xuống trực 24h/ngày nhưng do khu vực đó đường xá tối, không có đèn điện nên rất khó kiểm soát.

Xe tải đổ rác chui vào chiều 28.10. Nguồn: NDCC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn