MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bãi rác tự phát lớn xuất hiện trên Đại lộ Chu Văn An. Ảnh: Nhật Minh

Bãi rác tự phát bủa vây nhiều tuyến đường ở Hà Nội

Nhật Minh LDO | 24/04/2024 11:50

Hà Nội – Thời gian qua, trên nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội xuất hiện các bãi rác tự phát, bốc mùi khó chịu. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, gây mất mỹ quan đô thị.

Mỗi khi đi qua đoạn đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Lê Thị Quỳnh Nga (42 tuổi, Hoàn Kiếm) lại phải đeo khẩu trang kín mít bởi mùi hôi thối bốc lên từ những bãi rác tự phát ven đường.

“Trời nắng thì bãi rác bốc mùi hôi thối, khó chịu. Trời mưa thì các túi rác chảy nước gây trơn trượt và tạo thành các vũng nước bẩn” - chị Nga cho hay.

Chị Nga mong rằng, chính quyền địa phương sẽ có những biện pháp để góp phần đẩy lùi các bãi rác này, xử phạt mạnh tay những trường hợp đổ rác sai quy định.

Thường xuyên đi bộ qua Đại lộ Chu Văn An (hay còn gọi là đường Nguyễn Xiển - Xa La), bà Trần Thị Định (60 tuổi, Thanh Xuân) ngán ngẩm với bãi rác tự phát kéo dài cả trăm mét tại đây.

“Dù nơi đây đã được lắp đặt nhiều biển cấm, nhưng nạn đổ trộm, vứt rác bừa bãi vẫn tiếp diễn ngày một nhiều” - bà Định ngao ngán.

Mỗi khi đi qua đoạn đường này, bà Định đành chấp nhận đi bộ xuống lòng đường bởi mùi hôi thối và nguy hiểm tiềm ẩn bên trong bãi rác.

“Có lần tôi bắt gặp các mảnh thuỷ tinh và nhiều vật sắc nhọn được vứt trong bãi rác, điều này dễ gây nguy hiểm cho người đi bộ qua đây” - bà Định chia sẻ.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động chiều ngày 23.4, một số tuyến phố, cây cầu lớn tại Hà Nội xuất hiện nhiều bãi rác tự phát gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Dù được đầu tư với mức giá 1.475 tỉ đồng, nhưng sau 4 năm đi vào hoạt động, Đại lộ Chu Văn An lại rơi vào tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm bởi bãi rác tự phát kéo dài cả trăm mét. Thậm chí, nhiều túi rác thải được vứt bừa bãi ngay dưới biển cấm.

Tại đây xuất hiện nhiều loại rác thải như: rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng... Nhiều túi rác đã bị rách, khiến rác tràn ra vỉa hè, lấn chiếm lối đi lại của người dân.

Bãi rác thải tự phát kéo dài cả trăm mét trên Đại lộ Chu Văn An suốt thời gian dài. Ảnh: Nhật Minh

Trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), xuất hiện một bãi rác tự phát lớn gần Trường Đại học Thuỷ Lợi. Bãi rác tự phát này chủ yếu là cành cây khô và các bao tải lớn.

Bãi rác lớn xuất hiện gần Trường Đại học Thuỷ Lợi (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Trên phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt bãi rác tự phát dọc tuyến đường.

Các bãi rác này chủ yếu là rác thải sinh hoạt được vứt ngổn ngang, bừa bãi. Những túi rác này bốc mùi khó chịu, gây mất mỹ quan đô thị.

Một bãi rác tự phát trên đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên cầu Vĩnh Tuy, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện qua cầu. Nhiều loại rác thải, túi nilon, vỏ bánh kẹo được người dân vứt bừa bãi dọc hai bên cầu.

Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt, bỏ rác thải, đổ rác không đúng nơi quy định tại chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh, rạch, sông, suối, biển...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn