MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 vị trí tập kết cát sỏi tự phát gây ảnh hưởng tới người dân tại khu 2, xã Thạch Sơn. Ảnh: Tô Công.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng “hành” dân, chính quyền chưa xử lý

Tô Công LDO | 27/12/2023 06:00

Phú Thọ - Bãi tập kết vật liệu xây dựng tự phát tại khu 2, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao hoạt động gây nhiều phiền toái khiến người dân xung quanh bức xúc. Chính quyền dù biết sự việc nhưng chưa xử lý.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được "Đơn khiếu nại" của các hộ gia đình sinh sống tại khu 2, xã Thạch Sơn về việc bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát, sỏi) tự phát hoạt động sát vách khu dân cư gây nhiều phiền toái.

Trong đơn, người dân phản ánh, hoạt động tập kết cát sỏi tại đây diễn ra từ lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân liền kề. Hàng ngày các xe tải chở cát sỏi ra vào khiến bụi bẩn bám khắp nhà; cát sỏi rơi xuống làm tắc cống thoát nước, rơi ra đường gây nguy hiểm cho người dân và học sinh khi tham gia giao thông; hoạt động gây rung chấn khiến nền nhà bị nứt...

2 bãi tập kết cát, sỏi ở 2 bên đường trục chính khu dân cư. Ảnh: Tô Công.

Có mặt tại khu 2, xã Thạch Sơn vào những ngày cuối năm, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, 2 bên đường trục chính của khu dân cư này có 1 bên là điểm tập kết cát, 1 bên là điểm tập kết sỏi, cùng với đó có nhiều máy móc, xe tải đang dừng đỗ tại 2 điểm này.

Theo anh Nguyễn Văn Thiện (nhà ở sát vách bãi tập kết) hoạt động của 2 điểm tập kết cát sỏi gây ra nhiều tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của các gia đình, nhất là các cháu nhỏ: "Thời điểm từ 5h sáng họ đã hoạt động, máy móc ầm ầm ngay sát vách nhà khiến cả gia đình inh tai nhức óc rất khó chịu. Máy xúc của họ cào vào móng nhà tôi trơ cả gạch ra rồi".

Móng nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Tô Công.

Còn với gia đình anh Trần Quốc Huy (nhà ở sát vách bãi tập kết) mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Không chỉ phiền toái vì ồn ào và bụi bẩn, hoạt động của điểm tập kết cát ngay sát vách đã gây rung chấn mạnh, khiến nền của tầng 2, tầng 3 trong ngôi nhà (mặt phía điểm tập kết cát) xuất hiện nhiều vết nứt, vỡ.

Với những phiền toái như vậy, người dân mong muốn bãi tập kết cát sỏi tự phát nêu trên sẽ được xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao xử lý triệt để, chuyển vị trí hoạt động ra khỏi khu dân cư, để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Một trong rất nhiều vết nứt tại ngôi nhà của anh Trần Quốc Huy. Ảnh: Tô Công.

Thế nhưng, 2 điểm tập kết cát sỏi nêu trên có dấu hiệu mở rộng đến điểm thứ 3 khiến người dân càng thêm lo lắng, khi cách đó chỉ khoảng 30m, có tình trạng đổ bêtông kiên cố lên diện tích đất nông nghiệp.

Theo anh Nguyễn Văn Thiện, chủ của 2 điểm cát sỏi đã mua thêm 1 ô đất thổ cư và thuê đất trồng lúa của người dân ở phía sau và san lấp mặt bằng nhiều tháng qua. Hiện, người này đã tiến hành đổ bêtông lên diện tích đất đó.

Với vị trí này, từ ngày 25.8.2023, khi phát hiện có tình trạng đổ đất san lấp đất trồng lúa, phóng viên Báo Lao Động đã thông tin đến bà Vũ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn và được trả lời: "Chúng tôi đã biết, hôm nay sẽ xử lý vi phạm và sau đó làm theo quy trình".

Dù là diện tích đất trồng lúa, nhưng đã bị san lấp, đổ bêtông từ tháng 8.2023 đến nay vẫn chưa được ngăn chặn. Ảnh: Tô Công.

Thế nhưng, hiện trường đang được đổ bêtông kiên cố cho thấy, việc san lấp trái phép đất trồng lúa vẫn chưa được ngăn chặn.

Chiều 25.12, thêm một lần trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Vũ Thị Hiền cho biết, đơn vị sẽ cử cán bộ đến hiện trường để kiểm tra, xác minh. Sau khi có kết quả sẽ thông tin lại với phóng viên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn