MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạn đọc lên án mạnh mẽ và mong muốn cơ quan chức năng làm đến cùng việc thỉnh "vong báo oán" chùa Ba Vàng.

Bạn đọc mong muốn làm rõ vụ thỉnh “vong báo oán” ở Ba Vàng

Nhóm PV Báo Lao Động LDO | 22/03/2019 07:06
Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải phóng sự điều tra “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ”, hàng loạt ý kiến bạn đọc cho rằng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần làm rõ vấn đề báo chí phản ánh.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan cần xác minh làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh chùa Ba Vàng truyền bá chuyện "vong báo oán", mỗi năm thu trăm tỉ đồng. Sự việc đang gây bất bình trong nhân dân, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bạn đọc Trần Thành Định cho biết, truyền "vong báo oán" là thứ truyền bá rất nguy hiểm. Đặc biệt, nó diễn ra ở chùa, sẽ rất nhiều người bị dẫn dụ.

Anh Định lo ngại vì có thể là những mẹ, những chị cả tin vào những lời hoang đường của Phạm Thị Yến rồi tiền mất tật mang. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay dẹp bỏ.

Bạn đọc cho rằng cần dẹp bỏ ngay những việc gọi ma, thỉnh “vong báo oán“.

Đáng chú ý, bạn đọc Nguyễn Duy Khoa bày tỏ: Rõ ràng những người này đã mượn sự mê tín để bịa đặt, bôi nhọ, vu khống và nhục mạ người khác. Cần phải giáo dục, răn đe và xử phạt thích đáng những cá nhân, tổ chức vi phạm. Việc bà Phạm Thị Yến xúc phạm vong linh người đã chết là điều bị cấm trong Luật Hình sự. Gia đình cô gái đã mất có thể kiện bà Yến ra tòa.

“Bà Yến cố ý dùng nhân - quả, nghiệp báo để gieo sự sợ hãi cho người nghe và mục đích cuối là tiền bạc. Phật tử nào nghe và tin theo rồi dâng cúng tiền bạc là mê tín. Xúc phạm đến vong linh người quá cố là hành vi vi phạm pháp luật.

Tác dụng tích cực của nhân - quả là bản thân mỗi người không làm việc bất thiện, qua đó giúp bản thân, gia đình và xã hội yên ổn. Bản thân vụ lợi, làm nhiều việc xấu,... rồi cúng tiền để xoá nghiệp được sao? Thật là mê tín!” – bạn đọc Phạm Minh Tạo bày tỏ.

Câu nói của bà Phạm Thị Yến khiến bạn đọc và gia đình nạn nhân bức xúc.

Bất bình về việc này, bạn đọc Trần Thị Thúy cho biết, đã có người nhà bị bệnh đến thỉnh và phải trả 6 triệu đồng để hoá giải nếu không sẽ mất mạng. Chị Thuý mong các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo các cấp vào cuộc làm rõ vụ này.

Cùng quan điểm, bạn đọc Đinh Vương Cường mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa bà Phạm Thị Yến và những người liên quan ra pháp luật và nghiêm trị. Việc này sẽ giảm thiểu các thiệt hại cho vô số người dân về cả vật chất và tinh thần. Đồng thời phải nghiêm trị những kẻ núp sau bà Yến, những người biến chùa thành một tụ điểm của những trò lừa lọc, gian trá, trái với giáo lý nhà Phật.

“Rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc làm sáng tỏ vụ này. Giáo lý đạo Phật giảng không nên mê tín, làm theo những điều phản khoa học” – ý kiến của bạn đọc Trung Hương.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Văn Chương ủng hộ việc Báo Lao Động vạch trần trò lừa đảo để mưu lợi cá nhân và nhóm lợi ích. Mong cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn để cứu những người bị nhóm người này lợi dụng để làm không công. Hãy trả họ về với gia đình, hãy trả lại những tâm hồn trong sáng cho họ chứ không phải cứ đụng đến gì cũng do vong làm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn