MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các chung cư hiện nay đều thiết kế tầng hầm để xe. Ảnh: CFB.

Bạn đọc phản hồi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư

Tuyết Anh LDO | 15/11/2019 08:30
Nhiều bạn đọc đã tỏ ra không đồng tình với đề xuất không để xe dưới hầm chung cư của một đại biểu quốc hội.

Trong phiên thảo luận của Quốc hội về công tác phòng cháy, chữa cháy chiều 13.11, ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các chung cư không thiết kế để xe dưới tầng hầm. Ông Bình cho rằng, mỗi xe như một bình xăng, cả tầng như một kho xăng, khi va chạm sẽ gây cháy nổ.

Dưới bài đăng của báo Lao Động, nhiều độc giả đã đưa ra những ý kiến trái chiều. Trong đó, đa số đều tỏ ý không đồng tình với đề xuất này và mong muốn có một giải pháp khả thi hơn.

"Tôi nghe thấy hơi vô lí đấy. Người dân mua chung cư để có chỗ để xe thuận tiện, giờ không cho để xe dưới tầng hầm thì để ở đâu? 

Tôi thấy nếu không có ý thức chấp hành quy định Phòng cháy chữa cháy thì để xe đâu cũng cháy cả. Thế giới họ cũng phải để xe dưới hầm. Các khách sạn hay trung tâm thương mại còn làm hầm để xe sâu đến 2 - 3 tầng", bạn đọc Ngân Khánh bình luận. 

Đồng tình với bạn đọc Ngân Khánh, bạn đọc Hùng Nguyễn cũng nêu quan điểm việc để xe dưới hầm đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. "Theo tôi quan sát, nhiều nước trên thế giới vẫn xây nhà rồi hầm để xe ở dưới. Điều đó là hợp lý và tiết kiệm mặt bằng.

Nếu đề xuất không để xe dưới tầng hầm thì nên đề xuất phương án thay thế. Liệu có thể quy hoạch được một bãi để xe rộng ngay cạnh hoặc gần các chung cư như hiện nay được không? Điều đó còn bất khả thi hơn nhất là khi "tấc đất tấc vàng", đất chật người đông như hiện nay", bạn Hùng Nguyễn viết. 

Một số bạn đọc đề xuất, thay bằng quy định không để xe dưới hầm, nên có quy định chặt chẽ để các chủ đầu tư siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu chung cư.

Bạn Mỹ Nhung đưa quan điểm: "Theo tôi, không quan trọng là để xe ở đâu mà vấn đề nằm ở khâu quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại sao cứ kiểm tra định kì đều ghi nhận hệ thống Phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt, đến khi cháy thì không hoạt động?

Kể cả khâu thẩm tra thẩm định thiết kế, cần chặt chẽ ngay từ lúc thẩm tra thẩm định chứ không thể đến lúc có sự cố mới cấm hết cái này đến cái khác".

"Ngay từ đầu, phải nâng cao tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy ở chung cư, tầng hầm chung cư. Bên cạnh đó là đẩy mạnh kiểm tra và giám sát thực hiện.

Các thành phố lớn với quỹ đất hạn hẹp thì ngoài việc vươn lên cao và khoan sâu vào lòng đất thì không còn cách nào khác, việc hình thành các bãi xe ngầm là không tránh khỏi. Thiết nghĩ việc cần làm là giải quyết phần gốc, nâng cao tiêu chuẩn và quản lí phòng cháy chữa cháy. Còn không để xe ở tầng hầm chỉ là phần ngọn, không có công tác phòng cháy chữa cháy tốt thì kể cả không có xe dưới hầm chuyện cháy nổ vẫn sẽ xảy ra thôi", độc giả Vũ Đặng Hoài Nga nêu ý kiến. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn