MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành khách mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 ở ga Sài Gòn. Ảnh: Minh Quân

Băn khoăn mua vé Tết, người không có tiền, người không dám về vì lo dịch

Huyên Nguyễn LDO | 24/12/2021 08:19

Xa chồng, xa con gần 1 năm để vào TPHCM kiếm việc làm nhưng đến nay, chị Đặng Thị Toàn (39 tuổi, Nghệ An) vẫn băn khoăn chuyện mua vé Tết về quê sum vầy cùng gia đình.

Còn lo ngại dịch bệnh, cách ly

Hằng ngày, mỗi lần điện thoại về quê, cô con gái nhỏ mới 5 tuổi của chị Toàn lại luôn miệng hỏi: "Khi nào mẹ về? Tết mẹ về quê với con nhé. Con nhớ mẹ lắm!". Nghe con hỏi vậy, chị Toàn chỉ biết nghẹn ngào hẹn con sẽ cố gắng về sớm. Thế nhưng, đến nay, chị vẫn chưa dám quyết định có về hay không. 

Gia đình có 3 con nhỏ, vì thế, chị Toàn phải chấp nhận rời xa quê nhà, vào TPHCM làm giúp việc gia đình để có kinh tế nuôi các con ăn học.

Người phụ nữ quê Nghệ An tâm sự: "Cả năm trời chưa về thăm con nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp quá. Đến nay, chưa rõ như thế nào để có về hay không. Về có phải cách ly hay không? Liệu rằng mình có thể trở thành nguồn lây cho gia đình, làng xóm hay không? Tôi cứ suy nghĩ mãi", chị Toàn nói. 

Chính vì thế, chị Toàn càng băn khoăn có mua vé Tết từ bây giờ hay không. "Mua từ giờ thì sợ đến Tết không về được, mất tiền mua vé. Không mua thì hết vé giá rẻ, đến khi về được cũng không có tiền mua vé vì giá quá cao", chị Toàn cứ trăn trở mãi giữa việc mua hay không mua, về hay không về.

Chung tâm trạng, anh Nguyễn Văn Nhất (30 tuổi, quê Thái Bình) - nhân viên tại một trường đại học cũng tỏ ra bối rối. Mỗi ngày anh đều lên đọc tin tức về vé tàu xe dịp Tết để xem biến động như thế nào.

"Tôi chưa dám mua, nhưng cũng lo sát Tết lại hết vé. Hiện nay, chính sách của nhiều địa phương vẫn yêu cầu tự cách ly tại nhà. Về Tết được có mấy ngày mà phải cách ly 7 ngày, không được tiếp xúc với người thân thì về làm gì?", anh Nhất chia sẻ. Đã 2 năm rồi, anh chưa về quê thăm gia đình vì thế, Tết này thực sự mong mỏi.

Mua vé Tết, đây cũng là câu chuyện được bà Mai (60 tuổi, Bến Cát, Bình Dương) trao đổi với con gái vài ngày này. Hai mẹ con từ Thái Bình vào miền Nam sinh sống nên mỗi dịp Tết đến luôn ra Bắc để thăm hỏi, sum vầy cùng gia đình.

"Năm rồi, dịch dã khó khăn. Tôi thì ở nhà không làm được gì. Con gái đi làm công nhân cũng chỉ bập bõm. Nhiều khi còn phải xin thêm tiền mẹ. Đôi khi mong muốn được về nhưng cũng phải tính toán kinh tế có cho phép hay không", bà Mai chia sẻ.

Tâm trạng của gia đình bà Mai, chị Toàn, anh Nhất cũng là nỗi niềm chung của không ít người lao động các tỉnh vào TPHCM và khu vực miền Nam lập nghiệp. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong năm qua và những kế hoạch trong thời gian tới. 

Hiện nay, các hãng hàng không, xe khách, tàu... đã chính thức mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán 2022 với giá vé thấp hơn so với cùng kỳ nhưng nhu cầu đi lại chưa cao vì ngại bị cách ly. 

Thị trường phụ thuộc vào dịch bệnh

Trao đổi về vấn đề thị trường vận tải dịp Tết, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Phan Công Bằng đánh giá, thời gian qua vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn TPHCM gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hiện tại, tuy TPHCM đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh và trở lại trạng thái bình thường mới nhưng thị trường vận tải hành khách (nhất là dịp Tết sắp đến) hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Thời điểm này, thị trường hàng không cũng đã có dấu hiệu tăng nhẹ do các tỉnh thành có mức bao phủ vaccine cao hơn.

Bên cạnh các chính sách của thành phố, ngành Giao thông Vận tải cũng nỗ lực hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thông qua việc triển khai các kênh bán vé online, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin và cập nhật tình hình dịch bệnh đến với người dân và các chủ doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn