MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng dàn cảnh để cướp tài sản vừa bị Công an TPHCM triệt phá. Ảnh: Công an TPHCM

Báo động nạn dàn cảnh va chạm để cướp tài sản

Minh Hạnh LDO | 13/03/2023 10:20
Gần đây, nhiều đối tượng tinh vi, ma mãnh sử dụng thủ đoạn giả vờ đánh ghen, chen lấn mua hàng, va chạm giao thông… khiến nạn nhân bị phân tâm và không kịp phản ứng để cướp tài sản.

Nhiều chiêu thức mới

Dàn cảnh cướp giật tài sản là hình thức đã xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, các đối tượng luôn có những chiêu thức mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò dàn cảnh cướp tài sản.

Ngày 12.2 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triệt phá một băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ với phương thức thủ đoạn tinh vi, táo tợn. Nhóm trên gồm Trần Minh Hậu (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Mai Anh Tiến (22 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), Lê Thị Ngọc H. (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Thủ đoạn hoạt động của nhóm là phân công nhiệm vụ rõ ràng của từng thành viên: Một người giả làm khách đặt xe rồi "điều" tài xế xe đi đến đoạn đường vắng người qua lại. Sau đó, sẽ có hai thanh niên là đồng bọn đi xe máy áp sát và chặn đầu xe tài xế, tên ngồi sau xuống xe cầm dao hăm dọa và khống chế để cướp điện thoại di động và tiền.

Nhiều vụ, các đối tượng cố tình đâm vào đuôi xe người dân dừng đèn đỏ và cãi vã để đối tượng đi bên cạnh lấy túi xách treo phía trước. Mới đây nhất, diễn đàn Otofun đã chia sẻ 1 clip với hai đối tượng đến hỏi mua bánh mì khiến nạn nhân mất tập trung để một đối tượng khác bẻ khóa lấy xe…

Cũng có trường hợp kẻ gian đóng giả là nạn nhân bị tai nạn giao thông trên đường. Khi người đi đường nhìn thấy, dừng phương tiện định giúp đỡ, mất cảnh giác thì đồng bọn sẽ phục sẵn xông ra khống chế rồi cướp tài sản.

Thậm chí, chúng đóng giả làm khách thuê xe ôm, taxi để điều tài xế đến địa điểm vắng người qua lại rồi ra tay cướp tài sản. Trong đó, đã có những trường hợp khi nạn nhân chống cự bị chúng dùng hung khí sát hại hoặc gây thương tích.

Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng không để bị tội phạm lợi dụng tâm lý chủ quan, sự sơ hở của bản thân để gây án. Trong đó, cần phải chú ý quan sát khi tham gia giao thông, không để đối tượng xấu lợi dụng để dàn cảnh va chạm giao thông để gây án.

Thường xuyên tuần tra, nâng cao cảnh giác

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật) cho rằng, người dân không nên chủ quan, lơ là với tài sản của mình. Khi ra đường có mang theo tài sản cũng nên cất vào cốp xe, tránh gây chú ý cho các đối tượng. Khi xảy ra các vụ va quệt “bất thường” trên đường cần đề phòng, bảo quản tài sản, cần tri hô hoặc nhờ người báo với công an.

Cũng theo LS Diệp Năng Bình, gần đây, nhiều đối tượng tinh vi, ma mãnh sử dụng thủ đoạn giả vờ đánh ghen khiến nạn nhân không kịp phản ứng. Người dân thấy tri hô đánh ghen cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Tình thế này nạn nhân chỉ biết khóc chịu trận… càng làm người đi đường tin rằng, đây là vụ đánh ghen thật. Khi rơi vào tình huống này, nạn nhân cần la lớn và yêu cầu về trụ sở công an làm việc.

Có hàng trăm chiêu thức mà các đối tượng phạm pháp hình sự thực hiện tại những nơi buôn bán, trên đường phố... Vì vậy, để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng với tài sản của mình.

Đối với lực lượng công an cơ sở cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để kịp thời răn đe, giáo dục.

Bên cạnh đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ án tương tự, lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát; bố trí lực lượng tuần tra ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn