MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa Hải Nguyễn.

Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để đảm bảo quyền lợi về sau

ANH THƯ LDO | 10/01/2021 10:14
Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý người lao động nên cân nhắc bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để có mức hưởng cao hơn khi đủ điều kiện.

Bạn đọc Bùi Văn Phương hỏi: "Tôi đã tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tổng được 9 tháng, đến tháng 8.2020, tôi dừng đóng. Vậy bây giờ tôi muốn thanh toán 1 lần sau đó chuyển sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện có được không? Hay bắt buộc phải sau 1 năm tôi mới được thanh toán".

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, trường hợp của bạn đọc sau khi dừng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội, sau 1 năm nếu có nguyện vọng Bạn được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần. Sau đó tham gia BHXH tự nguyện.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hưởng an sinh xã hội lâu dài cho bản thân, bạn đọc nên cân nhắc bảo lưu thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc để sau này tham gia tiếp tục Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cộng nối và hưởng mức cao hơn khi đủ điều kiện.

Mọi câu hỏi, thắc mắc của bạn đọc liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội có thể gửi về hòm thư toasoan@laodong.com.vn hoặc gửi bình luận dưới bài viết để được luật sư, chuyên gia của Báo Lao Động giải đáp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn