Ngày 5.7, ông Trương Thanh Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai - cho biết, tại rừng Kbang đang có 410 cây gỗ giáng hương. Đây là chủng loại quý hiếm, thuộc nhóm I, nên được xem như báu vật của đại ngàn. Do đó, lực lượng kiểm lâm, Công ty Lâm nghiệp và UBND huyện Kbang đang tuyên truyền, vận động người dân chung tay gìn giữ rừng.
Cơ quan chức năng cho biết, 410 cây gỗ giáng hương đều có đường kính từ 35cm đến hơn 1,4m. Các cây gỗ hương ở đây đều mọc tự nhiên. Trong đó, có nhiều đại thụ với tuổi đời trên 100 năm tuổi.
Theo ông Trương Thanh Hà, cây gỗ giáng hương mọc tập trung nhiều nhất là ở làng Vir với khoảng 250 cây và làng H’ro có khoảng 40 cây. Sự tồn tại của quần thể giáng hương có ý nghĩa trong việc bảo tồn gen, gìn giữ quần thể rừng phong phú, đa dạng.
Hiện nay gỗ hương có giá trị cao trên thị trường nên cánh lâm tặc thường tìm đủ mọi cách xâm hại. Vào mùa mưa bão năm 2020, hai cây hương cổ thụ bị gãy đổ. Sau đó, các đối tượng mang cưa vào rừng cắt khúc, xẻ thịt cây chưa kịp vận chuyển thì bị phát hiện, điều tra.
“Mùa nắng cũng như mùa mưa, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng đã phân công nhau bảo vệ nghiêm ngặt quần thể rừng gỗ hương. Trong đó, các lực lượng đã chốt chặn các ngả đường ra vào rừng.
Đơn vị mong có chế độ chính sách thuận lợi cho lực lượng bảo vệ rừng để anh em gắn bó với rừng, yên tâm công tác, bảo vệ màu xanh của rừng Kbang cũng như của Gia Lai” - ông Trương Thanh Hà cho biết thêm.