Nhiều địa điểm ở quận Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình, trụ điện "mọc" sát lối ra vào những con hẻm. Nhiều đường dây điện không được nâng cao để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Những mạng lưới dày đặc đến mức không thể biết đâu là dây điện, đâu là dây cáp viễn thông.
“Hệ thống lưới điện, cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt, không khoa học làm cho nguy cơ xảy ra hiện tượng chập điện. Người dân chúng tôi rất lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là vào những thời điểm nắng nóng hoặc khi trời mưa bão” - chị Mai Thảo (44 tuổi, người dân khu vực đường Lạc Long Quân, Quận 11) chia sẻ.
“Cách vài ngày thì cũng có một nhóm công nhân đến kéo cáp. Nhưng hầu hết cáp viễn thông đều được treo lên cột điện. Đơn vị điện lực đã thay và lắp nhiều trụ điện mới nhưng họ vẫn kéo theo đường dây trên trụ điện cũ. Thậm chí, ngay cả cột đèn cũng trở thành trụ dây cáp. Những bó dây này ảnh hưởng rất lớn đến an toàn người dân xung quanh khi trụ dễ gãy đổ và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao" - anh Nguyễn Long (35 tuổi, người dân khu vực đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân) lo lắng.
Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường ở Quận 11, Tân Bình, Bình Tân, nhan nhản những đường dây điện lòng thòng tầm thấp. Nhiều nơi mạng dây điện quấn cùng tán cây xanh chỉ cách đầu người đi đường chưa đến 2 m. Nhiều trụ điện có hệ thống dây điện, cáp viễn thông giăng mắc lỏng lẻo. Tại một số nơi, nhiều dây bị đứt cả phần ràng buộc.
Tại khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), rất nhiều dây (chủ yếu là cáp viễn thông) bị đứt, lộ cả lõi kim loại ra ngoài và thòng xuống gần sát lối đi vào nhà dân. Đặc biệt, nơi đây tập trung nhiều hộ kinh doanh đông đúc, rất dễ xảy ra tình trạng chập điện, cháy nổ.