MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bất chấp nguy hiểm, cứ chiều đến, người dân đổ xô ra hồ Núi Lớ (tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) để tắm giải nhiệt. Ảnh: Nguyễn Trường

Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn ra hồ nước sâu ở thành phố Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 13/06/2024 14:51

Ninh Bình - Mặc dù lực lượng chức năng đã có biển báo hồ nước sâu, nguy hiểm và cấm tắm nhưng, những ngày qua, hàng trăm người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, cứ chiều đến là đổ xô đến hồ nước sâu ở thành phố Ninh Bình để tắm giải nhiệt.

Hồ Núi Lớ (nằm trên địa bàn xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình) được xem là một trong những hồ nước sâu nhất tại thành phố Ninh Bình, việc tắm và bơi lội của người dân ở đây rất nguy hiểm. Mặc dù các ngành chức năng đã cắm biển báo cấm tắm, nhưng chiều đến, hàng trăm người dân vẫn vô tư, bất chấp nguy hiểm để ra đây tắm giải nhiệt.

Bất chấp nguy hiểm, chiều đến nhiều người dân vẫn ra hồ Núi Lớ (thành phố Ninh Bình) để tắm giải nhiệt. Ảnh: Nguyễn Trường

Trong khi đó, thời gian vừa qua, tại Ninh Bình đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, trong đó chủ yếu là trẻ em. Ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã khuyến cáo không tắm ở ao, hồ, sông, suối... tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Có mặt tại hồ Núi Lớ vào chiều 12.6 và ngày 13.6, theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều người dân, trong đó có cả trẻ em, phụ nữ vẫn vô tư tắm dưới hồ. Càng về cuối chiều khi những cơn nắng gay gắt dần dịu đi, cũng là lúc mọi người kéo nhau ra tắm nhiều hơn.

Trong lúc tắm, có người thì mặc áo phao, có người dùng can nhựa để làm vật cứu sinh nhưng cũng có người không dùng bất cứ dụng cụ nào để làm vật cứu sinh và vẫn bơi ra giữa hồ.

Bà Trịnh Thị Hường (bán nước ngay bên hồ Núi Lớ) cho biết, ở đây hầu như năm nào cũng có người chết do đuối nước, nhưng người dân vẫn kéo nhau ra đây tắm.

Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ đưa ra hồ Núi Lớ để tập bơi. Ảnh: Nguyễn Trường

"Nước ở đây sâu tới 5 - 6m, người tắm phải có áo phao hoặc các dụng cụ hỗ trợ đi kèm, nhất là với trẻ nhỏ. Đã có những trường hợp bị đuối nước, lực lượng chức năng phải tìm kiếm cả đêm mới tìm thấy xác" - bà Hường nói.

Đang cặm cụi mặc áo phao cho 2 cậu con trai, anh Nguyễn Xuân Thành (trú phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) cho biết: "Từ hôm các cháu được nghỉ hè đến nay, hầu như chiều nào, 3 bố con tôi cũng ra đây bơi. Nước ở đây sâu và mát, hồ lại rộng nên các cháu rất thích ra đây bơi. Cũng biết là nguy hiểm nhưng tôi chuẩn bị áo phao cho các cháu cẩn thận và có mình đi cùng nên cũng yên tâm".

Xung quanh khu vực hồ Núi Lớ có rất nhiều biển cảnh báo hồ nước sâu, nguy hiểm và cấm tắm nhưng người dân vẫn bất chấp nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Trường

Càng những ngày nắng nóng thì người ra đây tắm càng đông, đông nhất là khoảng thời gian từ 16h đến 18h hàng ngày. Dường như đã thành thói quen, cứ hè đến, nhiều người "buộc phải" ra các hồ nước sâu ở thành phố Ninh Bình tắm để được giải nhiệt.

Bên cạnh những người được trang bị áo phao, dụng cụ hỗ trợ khi bơi thì cũng có những thanh thiếu niên vẫn liều lĩnh bơi ra giữa hồ mà không có áo phao hay dụng cụ hỗ trợ.

Nhiều người còn mạo hiểm bơi ra giữa hồ. Ảnh: Nguyễn Trường

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) cho biết, hồ Núi Lớ hiện nay do một doanh nghiệp quản lý, trên hồ còn có ngôi chùa Vàng nằm ở giữa lòng hồ.

"Mực nước ở đây rất sâu và trong mát nên nhiều người vẫn đến đây để tắm, chúng tôi đã phố hợp với doanh nghiệp tuyên truyền, cắm biển cấm tắm để cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn cố tình xuống tắm. Hậu quả là đã có những trường hợp bị tử vong do đuối nước tại hồ Núi Lớ" - đại diện lãnh đạo UBND xã Ninh Nhất cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn