MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bát nháo chợ tự phát trước cổng khu công nghiệp ở Hậu Giang

VÂN HI LDO | 14/07/2024 11:30

Tình trạng tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, hình thành chợ tự phát trước cổng khu công nghiệp ở Hậu Giang đang làm dấy lên nỗi lo về an toàn giao thông.

Đều đặn mỗi ngày, cứ khoảng 15h trước cổng Khu công nghiệp (KCN) Sông Hậu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), không khó để bắt gặp những sạp thực phẩm thịt, cá, rau củ được tiểu thương bày hàng dọc 2 bên đường để bán cho công nhân giờ tan tầm.

Theo quan sát, không ki-ốt, không người quản lý, từ khoảng 16h, càng có nhiều người chở hàng đỗ xe ven đường, chọn một vị trí “ưa nhìn” sau đó cắm dù, bày sạp hàng thực phẩm để họp chợ.

Chợ tự phát trước KCN Sông Hậu. Ảnh: Ngọc An

Đáng nói, KCN Sông Hậu nằm trên trục đường Quốc lộ 91B (tuyến Nam Sông Hậu) với mật độ phương tiện lưu thông hàng ngày đông đúc, cộng với giờ cao điểm công nhân tan tầm, đỗ xe ven đường mua thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, anh Phạm Vũ Huỳnh Khương (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết: "Khoảng 15h30 là xe cộ, hàng hóa trước cổng KCN bày bán nhốn nháo, người ghé mua, người rao bán trong khi tuyến quốc lộ này xe công, xe tải di chuyển nhiều và rất nhanh, dù bấm kèn in ỏi cũng phải chạy xe thật chậm vì sợ va chạm".

Tiểu thương bày hàng ven đường để đón công nhân giờ tan tầm. Ảnh: Ngọc An

Còn tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn từ KCN Tân Phú Thạnh đến TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), tình trạng họp chợ cóc cũng diễn ra thường xuyên với mục đích đón công nhân.

Trong vai người mua hàng, một tiểu thương bán thịt gà gần KCN Tân Phú Thạnh cho biết, đa số người bán hàng là người tứ xứ, có hàng thì cứ mang ra bán vì bán ở đây “không mất tiền mặt bằng”, khi lực lượng chức năng đến thì “chạy”.

Theo quan sát, hầu hết thực phẩm được bày bán tại các chợ cóc, chợ tự phát gần KCN không được che chắn cẩn thận, không có nguồn gốc rõ ràng, được đựng trong thùng xốp, trên thảm nhựa bày bán tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực phẩm được cho vào túi nilon, mập mờ nguồn gốc được bày bán quanh KCN. Ảnh: Ngọc An

Chị Nguyễn Thúy Diễm (công nhân KCN Tân Phú Thạnh, tỉnh Hậu Giang - tên nhân vật đã được đổi ) cho biết: “100.000 đồng tôi mua được 200g thịt heo, 2 con cá nhỏ, ít rau cải đủ ăn cho 3 người. Tôi không rõ thực phẩm này lấy từ đâu, chỉ thấy rẻ, tiện đường thì mua. Vì mình thu nhập thấp nên cũng không dám ăn uống, chọn thực phẩm cầu kì”.

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, trước đó Ban ATGT tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành ra quân tuyên truyền, vận động các trường hợp mua bán, dựng lều, mái che... che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến trật tự ATGT tự giác tháo dỡ, di dời vào phạm vi được phép sử dụng. Đồng thời, đơn vị sẽ hậu kiểm hàng tuần, không để tình trạng tái lấn chiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn