MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông thu tiền giữ xe máy 10.000 đồng/1 xe phía trước cửa Hiển Nhơn khiến du khách bức xúc. Ảnh: PV

Bát nháo thu tiền gửi xe tại các điểm vào di tích Huế

Nhóm PV LDO | 28/06/2024 08:57

HUẾ - “Nhìn khách sang sang thì tôi sẽ lấy mười nghìn" - Đó là lời thú nhận của một người đàn ông thu tiền gửi xe tại bãi gửi xe tự phát phía trước cửa Hiển Nhơn (Hoàng thành Huế).

“Chặt chém” tiền gửi xe của du khách

Thời gian gần đây, PV Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều người dân, du khách khi đến gửi xe để vào tham quan các điểm di tích ở Huế.

Các du khách bày tỏ bức xúc khi các điểm gửi xe ở phía trước cửa Hiển Nhơn (Hoàng thành Huế) và chùa Thiên Mụ xảy ra tình trạng thu tiền gửi xe máy quá cao so với mức quy định.

Bãi giữ xe đối diện cửa Hiển Nhơn không có bảng giá vé giữ xe. Ảnh: PV

Tại điểm gửi xe đầu đường Đinh Công Tráng (đối diện cửa Hiển Nhơn), khi để xe lên vỉa hè, phóng viên được một người đàn ông nhận giữ xe với giá 10.000 đồng/xe máy.

Khi phóng viên vặn hỏi: “Mức giá bình thường ở đây anh lấy là bao nhiêu?”, người đàn ông này thẳng thắn trả lời là “5.000 đồng”.

Phóng viên tiếp tục hỏi: “Thế tại sao anh lại thu của tôi 10.000 đồng?”, người đàn ông này lý giải: “Khách du lịch nhiều người, nhiều kiểu, nói thật lòng thấy ai sang sang là lấy 10.000 đồng, ai không (tức không sang) thì lấy 5.000 đồng”.

Sau lời thú nhận của người đàn ông tại điểm giữ xe cửa Hiển Nhơn, phóng viên tiếp tục tìm đến bãi giữ xe bên cạnh chùa Thiên Mụ. Tại đây, phóng viên thường gửi với giá 5.000 đồng/1 xe.

Cũng giống như điểm giữ xe trước đó, bãi xe gần chùa Thiên Mụ không treo bảng giá gửi xe theo quy định, giá trông coi đều do người giữ xe tùy hứng "hét" giá.

This browser does not support the video element.

Video: Lời thú nhận của người đàn ông thu tiền giữ xe 10.000 đồng và giá vé phải trả khi gửi xe cạnh chùa Thiên Mụ.

Du khách Trần Hưng cho biết, đến Huế du lịch 4 ngày anh và bạn bè đều thuê xe máy tự lái để chủ động, thuận tiện cho việc tham quan di tích.

"Đi chùa Thiên Mụ, đi Đại Nội, khi ghé những điểm trên đều được một số người xưng là người của di tích đến thu tiền gửi xe. Không chỉ thu không đồng nhất mà còn rất bát nháo, có dấu hiệu chặt chém khi một chiếc xe máy thu đến 10 nghìn đồng"- anh Hưng bức xúc.

Tự phát, đe dọa cả lực lượng chức năng

Luôn nói rằng bản thân làm ăn đàng hoàng và đã trông giữ xe cả thời gian dài, tuy nhiên, lời nói của những người trông xe lại không đi đôi với thực tế, thậm chí là thu phí cao gấp nhiều lần so với quy định.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin bãi giữ xe tự phát, thu tiền bát nháo phía trước cửa Hiển Nhơn và lực lượng bảo vệ của di tích từng đến mời đi nhưng đã bị đe dọa.

Bãi giữ xe bên cạnh chùa Thiên Mụ thường đông người gửi xe vào buổi sáng và cuối giờ chiều nhưng không có bảng giá niêm yết theo quy định. Ảnh: PV

Theo lãnh đạo Trung tâm, vấn đề này phía trung tâm cũng đã biết và cũng đã phối hợp với địa phương để làm nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Có nhiều vấn đề phức tạp, có những đối tượng rất manh động.

Vừa rồi, ở chương trình nhạc Trịnh Công Sơn (9.6.2024), trung tâm cho xe vào Quảng trường Ngọ Môn, một nhóm người ngang nhiên đi vào lấy tiền gửi xe của khách rồi tự xưng là người của trung tâm; lấy tiền xong rồi bỏ đi, xe thì mặc kệ, trung tâm phải cử người ra trông coi. -

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các điểm gửi xe do trung tâm quản lý đều có quy hoạch, có bảng giá niêm yết, có người trông coi và vé xe đều được in điện tử.

"Những bãi gửi xe tự phát không chỉ gây mất an toàn giao thông, trật tự mà còn thu giá quá cao khiến nhiều người bức xúc, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và môi trường du lịch mà Huế đang cố gắng xây dựng.

Trong nhiều cuộc họp, tôi đã đặt vấn đề để phía thành phố có phương án xử lý dứt điểm nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sẽ có các phương án xử lý triệt để vấn đề trên để trả lại hình ảnh, môi trường trong sạch cho du lịch Huế" - lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn