MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Bẫy" làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo: Chiêu thức ngày càng tinh vi

ANH THƯ LDO | 02/02/2023 14:55

Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, song các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động sa vào "bẫy" làm cộng tác viên chốt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng khủng hòng chiếm đoạt tiền.

Bình mới rượu cũ

Báo Lao Động đã nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc về việc bị mất tiền oan khi tham gia các công việc làm cộng tác viên, việc làm bán thời gian trong thời gian qua.

Mới đây, bạn đọc N.T.B (làm việc tại Hà Nội) đã "tố" một số đối tượng "móc túi" người lao động từ việc tuyển dụng cộng tác viên lồng tiếng, thu âm. 

Trên mạng xã hội Facebook, chị B tiếp cận được công việc có thể làm thêm tại nhà là thu âm, lồng tiếng. Sau khi nhắn tin hỏi về công việc, "nhà tuyển dụng" liên tục dẫn dụ người lao động trao đổi công việc qua các mạng xã hội khác nhau như Zalo, Telegram. 

Sau khi lồng tiếng xong cho kịch bản có sẵn, chị B gửi lại cho kỹ thuật viên. Chỉ sau 3-4 phút, chị đã được kiểm duyệt sản phẩm và tiền chuyển về tài khoản là 20.000 đồng. Song  những đối tượng này lại yêu cầu chị B phải làm nhiệm vụ quảng bá sản phẩm dụng cụ thu âm của Công ty TNHH Thương mại Kỹ Nhạc Music Tool.

Chị B chia sẻ: "Lúc này, họ bắt chúng tôi mua sản phẩm và chuyển tiền trước bằng một số tài khoản cá nhân. Sau đó, họ nói rằng sẽ được Công ty TNHH Thương mại Kỹ Nhạc Music Tool trả lại tiền mua sản phẩm mới mục đích tích điểm quảng bá cho công ty này".

Những tin nhắn dụ người lao động từ việc làm cộng tác viên thu âm đến việc mua hàng ảo. Ảnh chụp màn hình: Anh Thư.

Tin theo, chị B mua một sản phẩm trị giá 450.000 đồng và sẽ được hưởng 10% hoa hồng. Sau đó, chị tiếp tục tham gia những nhiệm vụ tiếp theo là mua hàng ảo và nhận hoa hồng. Lúc chị đã bỏ ra 3,8 triệu đồng, những đối tượng trên tiếp tục yêu cầu chị mua thêm tiền để được hoàn trả hoa hồng.

"Vì lúc đó tôi đã hết sạch tiền trong tài khoản. Là nhân viên văn phòng không dư dả, nên tôi mới dừng lại. Rất may mình tỉnh ngộ sớm, nếu không sẽ mất bao nhiêu tiền cũng không biết nữa" - chị B chia sẻ.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Kỹ Nhạc Music Tool cho biết: "Hiện nay, có một số nhóm mạo danh là đơn vị tổ chức cuộc thi ca hát, tuyển dụng... để chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng xã hội. Chúng tôi không liên kết với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nói trên".

Sập bẫy cộng tác viên mua hàng ảo

Với bỏ bọc là tuyển dụng cộng tác viên lồng tiếng, thu âm, song cuối cùng những đối tượng này sẽ yêu cầu người lao động mua đơn hàng ảo, hứa hẹn sẽ được hoàn tiền và có thể nhận hoa hồng từ 10-25%/sản phẩm. 

Chính vì vậy, nhiều người lao động đang làm việc những ngành nghề khác nhau như nhân viên văn phòng, giáo viên, công nhân... đã tin theo và mất tiền tỉ với chiêu thức trên. 

Thấy tin đăng tuyển cộng tác viên cho một sàn thương mại điện tử. Chị L.T.T (Hà Nội) đã nhắn tin cho nhà tuyển dụng để tìm hiểu về công việc thì được biết nhiệm vụ là đặt các đơn hàng ảo trên một số sàn thương mại điện tử để thu hút người mua hàng.

Giao diện trang web lừa đảo. Ảnh: Hữu Chánh.

Chị T cho biết, sau khi tham gia thì được "người tuyển dụng" thêm mình vào một nhóm chat trên ứng dụng Telegram để đăng ký mã cộng tác viên rồi được hướng dẫn tải và sử dụng một ứng dụng riêng do họ lập ra.

Sau một số đơn hàng đầu tiên nhận được tiền gốc và hoa hồng như cam kết, chị T. cũng được yêu cầu thực hiện tiếp các nhiệm vụ mua đơn hàng ảo với số tiền lớn hơn. Sau đó, chị lại không rút được tiền mà liên tục được giao nhiệm vụ mới. Cuối cùng, sau khi lún quá sâu, chị T đã bị mất trắng 1,3 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng đã mạo danh các công ty thương mại điện tử bán hàng online (Lazada, Sendo hay Shopee) rồi đăng tin quảng cáo tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.

Khi nạn nhân liên hệ xin việc, các đối tượng giới thiệu chính sách chi trả với mức chiết khấu, lợi nhuận hấp dẫn và trả tiền hoa hồng trong 2 đến 3 nhiệm vụ ban đầu để tạo niềm tin. Tiếp đến, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn để nhận thêm nhiệm vụ với các đơn hàng giá trị cao.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ không chi trả hoa hồng và tiền gốc của nạn nhân với nhiều lý do. Còn nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền mua sản phẩm ban đầu nên cứ làm theo và bị chiếm đoạt tiền nhiều lần.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn