MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bé 11 tháng sốc phản vệ tử vong: Gia đình mong cơ quan chức năng vào cuộc

Khánh Linh LDO | 26/04/2023 14:55
Yên Bái - Vụ việc bé gái 11 tháng tuổi sốc phản vệ tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, phía gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. 

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh Đặng Kim Chu (thôn Suối Bó, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn) bức xúc vì cho rằng trong quá trình điều trị cho con gái anh là cháu Đ.T.H (11 tháng tuổi, con gái anh Chu), Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ đã không làm đúng quy trình, dẫn đến cháu H. sốc phản vệ và tử vong. 

Anh Chu cho biết: "Ngày 18.4, con gái tôi có nổi nốt mẩn đỏ ngoài da, đến chiều 19.4, gia đình cho cháu xuống trạm Y tế xã khám và được giới thiệu lên Bệnh viện đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ. Khoảng 15h, cháu được thăm khám, chẩn đoán dị ứng ngoài da và bệnh viện thông báo nhập viện điều trị. 

Ngay lúc đó, con tôi được lấy máu để xét nghiệm. Tuy nhiên, khi mẫu máu chưa được mang đi xét nghiệm thì bác sĩ đã bắt đầu tiêm cho cháu. Tiêm mũi thứ nhất, cháu còn giãy lên khóc, nhưng đến mũi thứ 2 thì cháu tái nhợt, trợn mắt lên và được cấp cứu nhưng không qua khỏi". 

Theo anh Chu, trong khi anh đang thông báo và gọi người nhà đến, thì phía bệnh viện hoàn tất giấy tờ ra viện và yêu cầu vợ anh điểm chỉ xác nhận.

"Vợ tôi biết đọc, biết viết, biết ký tên tại sao bệnh viện lại bắt điểm chỉ? Nhưng đến khi tôi lên hỏi thì các bác sĩ lại nói rằng nếu như gia đình tôi không thích điểm chỉ thì có thể làm lại tờ khác!

Ban đầu, bệnh viện đặt vấn đề hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng và một chuyến xe về nhà, sau đó, lại tăng thêm 15 triệu đồng. Cùng lúc đó, giám đốc bệnh viện và một bác sĩ nữa đưa thêm cho gia đình tôi 3 triệu đồng. Tổng cộng, gia đình tôi đã nhận được của Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là 33 triệu đồng và 1 chuyến xe hỗ trợ đưa con tôi về nhà" - anh Chu cho hay. 

 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Bệnh viện ĐKKV Nghĩa Lộ

Theo người bố trẻ, trong quá trình giải quyết và kết luận của bệnh viện, gia đình cảm thấy có nhiều điều bất thường và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. 

Liên quan đến vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phan Thanh Tôn -  Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. 

Ông Tôn cho hay: "Sự việc đang được thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an vào cuộc điều tra. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ và trao đổi với gia đình, tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được quan điểm.

Việc tiêm trước khi xét nghiệm theo như gia đình phản ánh là không đúng. Bác sĩ tại bệnh viện đã làm đúng quy trình điều trị cũng như cấp cứu".

Liên quan đến việc yêu cầu mẹ cháu H. điểm chỉ vào một số giấy tờ, thủ tục ra viện thay vì ký tên, phía bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời.

"Đây là trường hợp bất khả kháng. Quá trình tiếp đón, chẩn đoán, xử trí và cấp cứu ngừng tuần hoàn đều thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nhân viên y tế thực hiện đúng chức trách, khởi động được quy trình báo động đỏ kịp thời" - đại diện bệnh viện khẳng định. 

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, hồi 15h10 ngày 19.4.2023, khoa Nhi tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.H (11 tháng tuổi). Trẻ xuất hiện nổi ban vùng lưng, mặt từ tối ngày 18.4, không đau bụng, không khó thở, đại tiện bình thường. Ở nhà chưa dùng thuốc gì, vào viện. 

Trẻ có tiền sử sinh non 34 tuần, mổ đẻ do mẹ rau tiền đạo, không có tiền sử dị ứng. Trẻ được chẩn đoán mề đay cấp và được chỉ định làm đầy đủ các xét nghiệm sinh hóa, huyết học và chỉ định xử trí theo phác đồ truyền dịch, corticoid, kháng histamin.

Điều dưỡng thực hiện y lệnh tiêm 1/4 ống Visolon. Ngay sau tiêm trẻ xuất hiện triệu chứng mất ý thức, da tái nhợt. Điều dưỡng thực hiện ngay 1/4 ống Adrenalin tiêm bắp đùi, và gọi bác sỹ, điều dưỡng khoa tập trung cấp cứu.

Sau khoảng 1 - 2 phút, trẻ xuất hiện ngừng tuần hoàn. Trẻ được cấp cứu theo phác đồ shock phản vệ, cấp cứu ngừng tuần hoàn, gọi hỗ trợ cấp cứu toàn viện. Sau 4h liên tục cấp cứu, trẻ tử vong thực sự.

Nguyên nhân tử vong được xác định do sốc phản vệ độ IV, nghi do thuốc, ngừng tuần hoàn, mề đay cấp, tiền sử đẻ non, thiếu máu chưa rõ nguyên nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn