MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dây điện cao thế 3 pha của Intimex Nghệ An đi qua phía trên nhà dân tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu. Ảnh: QĐ

Bé gái 10 tuổi bị điện giật: Giám đốc Điện lực Nghệ An nói gì?

QUANG ĐẠI LDO | 27/07/2022 17:50

Trước sự việc bé gái 10 tuổi bị dòng điện cao thế phóng điện giật gây bỏng nặng, Giám đốc Điện lực tỉnh Nghệ An cho biết trước mắt cần tập trung lo cho sức khỏe cháu bé.


Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên, ông Bành Hồng Hiển – Giám đốc Điện lực tỉnh Nghệ An cho biết liên quan đến sự việc bé gái ở xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) bị dòng điện giật gây bỏng, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo tổ chức thăm hỏi cháu bé, động viên gia đình.

“Trước mắt, chúng tôi xác định cần tập trung chăm sóc sức khỏe cho cháu bé đảm bảo ổn định và phục hồi tốt, sau đó mới xử lý các bước tiếp theo”, ông Bành Hồng Hiển nói.

Giám đốc Điện lực tỉnh Nghệ An cũng cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức họp, rà soát các vấn đề liên quan và xử lý bảo đảm đúng quy trình, quy định, đặt mục tiêu an toàn lên trên hết.

Như Lao Động đã thông tin, vào 15h30 phút ngày 24.6.2022, cháu Nguyễn Thị CN trèo lên mái tôn nhà mình tại xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) để quét rác, phía trên có đường dây điện 3 pha cường độ 22kV chạy qua. Do cháu bé vi phạm khoảng cách an toàn nên đã bị phóng điện gây bỏng nặng. Cháu bé được đưa đi cấp cứu, hiện nay cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đau, mệt, tay phải chưa cầm nắm được bình thường, người đầy sẹo.

Đường điện nói trên của Công ty INTEMEX Nghệ An, được xây dựng từ năm 2005, đi qua phần đất của nhiều hộ dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Hoàn - Giám đốc Chi nhánh Intimex Nghệ An cho biết đường dây điện là của Công ty nhưng liên quan đến an toàn vận hành là thuộc của ngành điện. Công ty thống nhất di dời đường điện và hỗ trợ cho gia đình cháu bé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn