MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm trộn bê tông không phép của Công ty Duyên Hải vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Tiến Nguyễn

Bê tông Duyên Hải phớt lờ yêu cầu dừng sản xuất của cơ quan chức năng Lào Cai

Tiến Nguyễn LDO | 19/10/2023 14:24

Trong khi đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn bê tông và gạch không nung chất lượng cao”, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (Công ty Duyên Hải) đã có hành vi vi phạm hành chính, bị huyện Bảo Thắng ra quyết định xử phạt, yêu cầu dừng sản xuất… nhưng công ty không chấp hành.

Yêu cầu dừng sản xuất

Trước sai phạm của Công ty Duyên Hải trong lĩnh vực đất đai, UBND huyện Bảo Thắng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 647/QĐ-XPHC ngày 3.3.2023, trong đó phạt tiền là 15 triệu đồng; biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Tuy nhiên, Công ty Duyên Hải không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. UBND huyện Bảo Thắng sau khi ban hành văn bản cũng không kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của doanh nghiệp, để tồn tại đến hiện nay.

Đặc biệt, sau Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 19.4.2023, UBND huyện Bảo Thắng tiếp tục ban hành văn bản số 813/UBND-KTHT về việc dừng sản xuất vật liệu xây dựng đối với Công ty Duyên Hải.

Theo UBND huyện Bảo Thắng, ngày 27.2.2023, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai cùng các cơ quan chức năng huyện tổ chức kiểm tra Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn từ bê tông và gạch không nung chất lượng cao do Công ty Duyên Hải làm chủ đầu tư.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Duyên Hải dừng việc thi công xây dựng và sản xuất của dự án, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật…

Theo đó, UBND huyện Bảo Thắng yêu cầu Công ty Duyên Hải dừng việc sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện đúc sẵn từ bê tông và gạch không nung chất lượng cao khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp phép công trình theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về đất đai, môi trường và các nội dung khác liên quan.

Doanh nghiệp cố tình ngó lơ

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hiện nay, trạm trộn bê tông Thương phẩm của Công ty Duyên Hải vẫn hoạt động tấp nập, không có dấu hiệu thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của huyện Bảo Thắng cũng như các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, công ty cũng ngó lơ biện pháp khắc phục hậu quả tại quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo huyện Bảo Thắng cho biết, sau khi Báo Lao Động phản ánh, Thường trực Huyện ủy đã họp và yêu cầu xử lý nghiêm đối với sai phạm của Công ty Duyên Hải, yêu cầu công ty dừng sản xuất đến khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Ngày 25.9.2023, UBND huyện đã ban hành văn bản số 2267/UBND-KTHT về việc kiểm tra xử lý hoạt động sản xuất của Công ty Duyên Hải.

Trong đó yêu cầu, UBND xã Xuân Giao kiểm tra hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng của Công ty Duyên Hải (hoạt động sản xuất, hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất) báo cáo UBND huyện xong trước ngày 28.9.2023.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất, bất chấp quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn