MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bến Tre phản hồi thông tin dự án khu nhà ở công nhân hơn 6 năm chưa xong

Thành Nhân LDO | 26/06/2024 07:20

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre đã có công văn gửi đến Báo Lao Động thông tin các vấn đề liên quan dự án khu nhà ở và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long.

Ngày 25.6, Báo Lao Động nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre tại công văn số 938/VPUBND–TCĐT ngày 9.6.2024 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về thông tin phản hồi cho Báo Lao Động các vấn đề liên quan dự án khu nhà ở và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long.

Theo đó, dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 2717/QĐ-UBND (lần đầu) cho Công ty TNHH chế biến nông sản Thuận Phong (gọi tắt là Công ty Thuận Phong) vào ngày 13.11.2017.

Qua 2 lần điều chỉnh chủ trương, lần điều chỉnh cuối cùng vào ngày 25.2.2020. Theo đó, tiến độ thực hiện dự án là quý IV.2024 đi vào hoạt động. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty Thuận Phong đã xây dựng hàng rào bao quanh khu đất, đóng cọc móng, hệ thống cột hai tòa nhà chung cư và kéo điện, nước đến công trình, với tổng số tiền đã đầu tư khoảng 14.560.000.000 đồng (số liệu do công ty ước tính). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài từ năm 2019 đến năm 2021 và tình hình thế giới,… nên các đơn hàng xuất khẩu liên tục bị cắt giảm, Công ty Thuận Phong gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, ngày 11.7.2023, Công ty Thuận Phong đã gửi thông báo chấm dứt hoạt động dự án và hồ sơ chấm dứt dự án kèm theo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi thực hiện các bước quy trình có liên quan, ngày 8.9.2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông báo số 2519/TB-SKHĐT về chấm dứt hoạt động của dự án khu nhà ở và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Thành Nhân

“Công ty TNHH chế biến nông sản Thuận Phong có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án, thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản” - công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre nêu rõ.

Những cột bê tông tại dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nằm phơi nắng mưa qua năm tháng. Ảnh: Thành Nhân
Ngày 25.6, Báo Lao Động đã nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre về việc thông tin các vấn đề liên quan dự án khu nhà ở và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long.

Liên quan đến phương án sử dụng đất hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cho biết thêm, ngày 15.1.2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về thu hồi đất của Công ty Thuận Phong theo Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 15b của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành quản lý. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xúc tiến, mời gọi và lựa chọn nhà đầu tư, để tổ chức thực hiện dự án đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xúc tiến, mời gọi và lựa chọn nhà đầu tư, để tổ chức thực hiện dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó ngày 16.5.2024, Báo Lao Động đã đăng thông tin: "Hơn 6 năm triển khai, dự án khu nhà công nhân ở Bến Tre vẫn là bãi đất hoang" phản ánh về việc dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) sau điều chỉnh nhiều lần thi công vẫn không hoàn thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn