MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam được bổ sung tiền tỉ vẫn nợ lương người lao động

Hoàng Bin LDO | 03/11/2023 19:52

Được tỉnh Quảng Nam cấp bổ sung kinh phí và Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) cấp tạm ứng, tổng cộng hơn 12 tỉ đồng, nhưng Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh tiếp tục kéo dài nợ lương sang tháng thứ 4, mặc hàng trăm người lao động (NLĐ) chật vật xoay sở.

Bệnh viện được bổ sung, tạm ứng hơn 12 tỉ đồng

Như Báo Lao Động liên tiếp phản ánh, từ tháng 7.2023, Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam (Bệnh viện), địa chỉ tại 13 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ liên tục nợ lương và BHXH của 136 NLĐ. Hiện nhiều NLĐ phải vay mượn, “giật gấu vá vai” để xoay xở, chi tiêu sinh hoạt, đời sống hết sức khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam thừa nhận với phóng viên Báo Lao Động, chưa biết khi nào NLĐ mới được trả nợ lương. Ảnh: Hoàng Bin

Đến ngày 3.11, nợ lương và BHXH của Bệnh viện đã kéo dài 4 tháng, tổng cộng hơn 4,2 tỉ đồng, trong đó, nợ lương khoảng 3,5 tỉ đồng. Nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện này phải tập tành bán hàng online, làm thêm để cầm cự chờ lương.

“Chúng tôi tìm đủ mọi cách để trụ lại chờ trả nợ lương. Từ đầu năm học, vợ chồng tôi chật vật vay mượn khắp nơi để lo cho các con, đến giờ học phí vẫn còn nợ. Chỉ mong gia đình đừng ai đau ốm, chứ thật tình trong nhà không còn khoản nào để lo liệu nữa” - một nhân viên y tế chia sẻ tình cảnh khó khăn hiện tại.

Cơ quan chức năng Quảng Nam thanh tra, phát hiện loạt vi phạm tại Bệnh viện YHCT tỉnh liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách. Ảnh: Hoàng Bin.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, giữa tháng 10.2023, UBND tỉnh đã cấp bổ sung cho Bệnh viện YHCT tỉnh 1,27 tỉ đồng. Đồng thời, Quỹ khám chữa bệnh BHYT của BHXH Quảng Nam cấp tạm ứng từ đầu năm 2023 đến nay là 11,1 tỉ đồng.

Tổng kinh phí bệnh viện được tỉnh Quảng Nam cấp bổ sung và kinh phí tạm ứng từ Quỹ khám chữa bệnh BHYT là 12,37 tỉ đồng.

Bệnh viện YHCT vi phạm pháp luật lao động

Ngày 6.10, trả lời câu hỏi của NLĐ, khi nào giải quyết dứt điểm tình trạng nợ lương, ông Ngô Ngọc Toàn - Giám đốc Bệnh viện - cho biết, khi được cấp bổ sung kinh phí ngân sách chi thường xuyên, Bệnh viện sẽ nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.

Đến nay, kinh phí tỉnh bổ sung và tạm ứng Quỹ BHYT đã được rót về tài khoản Bệnh viện, nhưng không hiểu vì lý do gì, đơn vị vẫn chưa trả nợ lương, BHXH cho NLĐ.

Lãnh đạo Bệnh viện từng “hứa” khi được cấp bổ sung kinh phí, bệnh viện sẽ trả nợ lương nhưng đến nay vẫn tiếp tục nợ. Ảnh chụp màn hình.

“Khi có số tiền được cấp bổ sung, Bệnh viện nên thực hiện chi trả ít nhất là 1 tháng lương để động viên tinh thần làm việc của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, giúp họ vơi bớt lo âu, tập trung cứu chữa bệnh nhân” - đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nêu quan điểm.

Theo thông tin Sở nắm được, Bệnh viện đã chi khoảng 2 tỉ để mua thuốc men, vật tư y tế. Trừ các khoản bệnh viện này đã tạm ứng trước đó do hụt thu, số tiền còn lại đủ để trả nợ lương, BHXH ít nhất 1 tháng cho NLĐ. Trừ khi, Bệnh viện đang mắc một khoản nợ lớn khác - vị đại diện Sở Y tế bỏ ngỏ.

Thu nhập NLĐ ở Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam từng thuộc top đầu ngành Y tế toàn tỉnh năm 2019, nhưng hiện đã bị nợ lương 4 tháng. Ảnh: Website bệnh viện.

Trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Thanh Tân - Đoàn Luật sư Quảng Nam - cho hay, nguyên tắc trả lương được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 là người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ. Do đó, việc bệnh viện để nợ lương và BHXH của NLĐ nhiều tháng là vi phạm pháp luật lao động.

Về phía tổ chức Công đoàn tỉnh Quảng Nam cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc nợ lương tại Bệnh viện YHCT. Công đoàn sẽ có kiến nghị để tỉnh và cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, trả nợ lương và BHXH, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam là đơn vị tự chủ tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên với mức 78,9%, ngân sách tỉnh bổ sung 21,1%, nhưng liên tục hụt thu.

Qua nhiều đợt thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện loạt sai phạm hàng tỉ đồng tại bệnh viện, liên quan đến quản lý tài chính, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và ký hợp đồng lao động. Nhiều khoản tiền sai phạm đến nay vẫn chưa được thu hồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn