MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều chủ rừng mét tại xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) lo lắng khi châu chấu quay trở lại cắn phá khi cây mới bắt đầu ra lá, chồi non. Ảnh: Hà Thủy

Bị bắt ráo riết, đàn châu chấu rời khu dân cư trở lại tấn công rừng mét

HÀ THỦY LDO | 12/06/2023 21:34

Đàn châu chấu ở xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang rời khu dân cư để quay trở lại tấn công những cánh rừng mét, rừng giang nứa.

Chiều 12.6, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch xã Nghĩa Bình cho biết cơ bản dịch châu chấu đã khống chế được 70% -80% trên tổng 155 ha rừng mét trên địa bàn. Hiện nay, mật độ châu chấu ở các vườn ngô, cỏ sữa ở khu dân cư chỉ còn vài con trên một lá. Đàn châu chấu có dấu hiệu quay trở lại các rừng mét, rừng giang nứa.
Nhiều vườn ngô, cỏ sữa của người dân bắt đầu phát triển trở lại khi châu chấu rời khu dân cư trở lại rừng mét. Ảnh: Hà Thủy
Hiện nay cơ quan vẫn dùng các biện pháp tổ chức theo dõi, khuyến khích người dân tìm bắt, kết hợp với Trung tâm Nông nghiệp phun thuốc nơi châu chấu tập trung trên rừng mét để tiêu diệt. Lo ngại lớn nhất rừng mét bắt đầu đâm chồi, ra lá trở lại sẽ bị châu chấu ăn sạch.

Anh Vi Văn Tuyến (59 tuổi) có 2 sào cỏ sữa cho biết khoảng gần 10 ngày nay đàn châu chấu rời bỏ vườn cỏ di cư lên rừng mét phía sau nhà. Hiện nay chỉ còn lại một lượng ít trên vườn cỏ sữa.

Trước đây vườn cỏ của anh bị ăn trụi sạch lá chỉ còn lại cây trơ trụi. Những ngày gần đây khoảng 8 giờ sáng từng đàn châu chấu theo nhau bay về hướng cánh rừng mét, rừng giang nứa.

Quan sát khu vực ở xóm 7 các vườn ngô, vườn cỏ sữa bắt đầu có màu xanh trở lại. Các lá cây cũng đã phát triển dần. Mật độ châu chấu bám trên lá ngô, cỏ sữa chỉ còn dưới 10 con trên một lá.
Mật độ châu chấu trên các vườn cây ngô, cỏ sữa ở khu dân cư đã ít hơn trước rất nhiều. Ảnh: Hà Thủy
Có hơn 2 ha mét, anh Vi Văn Vương (30 tuổi) lo lắng cho biết thời điểm bây giờ lá, chồi của cây mét bắt đầu mọc trở lại. Thế nhưng châu chấu ở vùng dân cư từ các vườn cỏ sữa, ngô lại bắt đầu di cư lên rừng mét nên khả năng cao rừng mét lại bị ăn trụi hết lá, chồi.

Anh Vương cũng cho biết thêm, người dân hằng đêm vẫn tổ chức đi vợt, tìm bắt nhưng bây giờ châu chấu đã trưởng thành có cánh bay xa nên số lượng bắt được hằng đêm đã giảm sút. Khoảng tầm chục ngày gần đây vào buổi sáng châu chấu đi theo đàn quay về phía các rừng mét trong rừng.

Chiều 12.6, ông Lê Viết Quý - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ - cho biết, đến nay cơ bản đã khống chế được dịch châu chấu trên địa bàn. Sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục phun thuốc thêm một lần nữa.

Hiện tại, châu chấu chỉ tập trung quanh vùng rừng mét khoảng 155 ha, phía khu dân cư mật độ châu chấu đã ít đi nhiều do người dân tìm bắt. Hiện tại đã khống chế được 70% - 80% toàn diện tích rừng mét trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn