MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông tin người dân không đóng góp tiền vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm khi gia đình có người chết cán bộ thôn sẽ không đến hỗ trợ tổ chức tang lễ gây xôn xao dư luận. Ảnh: Bảo Nguyên

Bị dọa "nhà có việc không ai đến" nếu không góp tiền vẽ tranh tường quanh thôn

Bảo Nguyên LDO | 30/08/2023 10:36

Vĩnh Phúc - Theo phản ánh của người dân thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, nếu họ không đóng góp tiền vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm, khi gia đình có người chết sẽ không được thôn hỗ trợ tổ chức tang lễ.

Trong đơn thư gửi đến Báo Lao Động, người dân thôn Bàn Long cho biết ngày 27.8.2023, ông Lê Văn Hải, Trưởng thôn tổ chức họp toàn dân bàn về vấn đề đóng góp tiền để thực hiện vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm.

Cụ thể, dọc các tuyến đường chính cứ đoạn nào có tường cao rộng thì thực hiện trát mới và vẽ tranh. Số còn lại sẽ hỗ trợ những hộ gia đình hiến đất mở rộng đường những khoản như mua gạch, xi, cát để xây lại những phần tường đã phá.

Tại cuộc họp, một lãnh đạo thôn phát biểu “gia đình nào không đóng thì khi gia đình có người mất sẽ không được thôn tổ chức tang lễ”, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo lời người dân, số tiền đóng góp mỗi khẩu là 150.000 đồng, trung bình mỗi hộ có 3 khẩu, cả thôn trên 400 hộ nên cộng dồn sẽ là số tiền rất lớn. Trong khi chỉ vẽ tranh những tuyến đường có tường cao rộng, bỏ qua tường thấp sẽ không đồng đều, gây mất mĩ quan và lãng phí.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 29.8, nhiều ý kiến người dân thôn Bàn Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo cho rằng, địa phương đang chạy theo bệnh thành tích để xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu", nhất là khi tỉnh Vĩnh Phúc vừa thưởng nóng hàng trăm triệu đồng cho các công trình về đích sớm.

Công trình nhà văn hóa thôn Bàn Long đang xây theo đề án "Làng văn hóa kiểu mẫu“. Ảnh: Bảo Nguyên

Bà N.T.B (57 tuổi, người có mặt tại buổi họp thôn chiều 27.8) kể lại: “Sau khi nghe thông tin trên, tôi đã đứng dậy nói: “Thế người ta không đóng thì đuổi người ta ra khỏi làng à?” thì nhận được câu trả lời từ bà Vũ Thị Dung, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn rằng: “Không ai đuổi ra khỏi làng cả, chỉ là nếu không đóng thì khi gia đình có công việc gì sẽ không ai đến”. Nói như vậy chẳng khác gì ép buộc người dân phải nộp”.

Cùng chung bức xúc, anh L.V.N (28 tuổi) cho rằng: “Đa phần người dân đều không đồng tình về khoản đóng góp với mục đích mua vật liệu cho các hộ hiến đất làm đường và phần còn lại sẽ dùng để làm kinh phí vẽ tranh trên các bức tường bao quanh làng".

Theo anh N, với những hộ tự nguyện hiến đất thì không sao, có những hộ trước đây lấn chiếm ra ngoài bây giờ thụt vào thì họ phải tự bỏ kinh phí. Hơn nữa, việc đưa câu chuyện tổ chức ma chay cho người quá cố ra để ép người dân phải nộp tiền vẽ tranh lên các bức tường quanh làng xóm là không hợp lý.

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 29.8, ông Lê Văn Xuân, Bí thư Chi bộ thôn Bàn Long trả lời ngắn gọn: “Một người dân trong thôn mà không ủng hộ, đóng góp gì cho thôn thì coi như anh không phải là thành viên trong thôn. Tất cả công việc lớn thì gia đình tự lo”.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hải, Trưởng thôn Bàn Long nói với phóng viên: “Phát biểu tại cuộc họp việc không đóng góp khi gia đình có người chết cán bộ thôn sẽ không đến hỗ trợ tổ chức tang lễ là của bà Vũ Thị Dung, Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn.

Theo bà Dung, một gia đình là họ hàng của bà này ở làng bên cạnh do trước giờ không đóng góp bất kỳ một khoản nào của thôn đề ra nên khi chết đã không được xóm làng hỗ trợ”.

Ông Lê Văn Hải, Trưởng thôn Bàn Long, xã Minh Quang. Ảnh: Bảo Nguyên

Ông Hải cũng thông tin, hiện thôn Bàn Long có 265 hộ với khoảng 1.300 nhân khẩu. Kinh phí dự tính để mở rộng và nâng cấp đoạn đường dài hơn 300m và vẽ tranh các bức tường là trên 200 triệu đồng. Số tiền này chia cho bình quân đầu người trong thôn thì mỗi khẩu phải đóng là 150 nghìn/người.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 29.8, ông Đào Hồng Sáu, Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết: “Phía UBND xã mới chỉ nhận được thông tin là thôn Bàn Long có tổ chức họp dân để vận động người dân đóng góp tiền, còn phản ánh ai không đóng góp, gia đình có người chết sẽ không được tổ chức tang lễ thì chúng tôi chưa thấy thôn báo cáo”.

Cũng theo ông Sáu, quan điểm của UBND xã Minh Quang là nếu xảy ra tình trạng trên thì cần phải chiếu theo hương ước Làng văn hóa kiểu mẫu vừa được UBND huyện Tam Đảo phê duyệt để làm căn cứ xử lý, nếu có vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn