MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một ngôi nhà còn lại nằm trong khu đất số 319 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bị khoá cổng ra vào nơi sinh sống, người dân cầu cứu

Bảo Hân – Hà Anh LDO | 30/09/2022 20:04

Hà Nội - Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của các lao động đã từng làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông Thăng Long (Công ty Thăng Long) về việc họ bị công ty khoá cổng khu tập thể, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt.

Trao đổi với phóng viên, các hộ dân cho biết, họ là những người lao động đã làm việc, gắn bó với Công ty Thăng Long (số 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hàng chục năm, được công ty ký quyết định phân nhà ở tại khu nhà tập thể nằm trong khu đất số 319 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Năm 2019, công ty bắt đầu thực hiện việc di dời các hộ dân khỏi địa chỉ số 319 phố Vĩnh Hưng. 

Theo Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Thanh Trì, tính đến nay, có 60 hộ dân đã di dời, 12 hộ chưa chấp hành di dời do chưa thống nhất về mức hỗ trợ di dời, trong đó hiện có 6 hộ với 22 nhân khẩu đang sinh sống ở khu đất 319 đường Vĩnh Hưng. 

Theo các hộ dân này, để gây sức ép với người lao động, từ tháng 6.2021 đến tháng 10.2021, Công ty Thăng Long đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động một cách trái luật với họ; từ năm 2019 đến nay, Công ty liên tục gây áp lực để buộc các hộ dân phải di dời khỏi nơi ở. 

Cổng khu đất tại địa chỉ số 319 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - nơi xảy ra vụ việc một số hộ dân bị khoá cổng.  

“Chúng tôi nhận được thông báo: Bắt đầu từ ngày 7.6.2022, bảo vệ công ty khoá cổng ra vào từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau... Sáng ngày 21.9.2022, bảo vệ công ty khóa cổng không cho các cháu nhỏ đi học và người dân không ra ngoài đi làm được. Đến chiều, khi người quen đón các cháu đi học về thì bảo vệ vẫn không mở khóa để các cháu được vào nhà. Các cháu đứng vạ vật ngoài đường đến khoảng 22 giờ, sau đó đến ngủ nhờ nhà người quen” – một hộ dân trình bày. 

This browser does not support the video element.

Người dân trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về những khó khăn khi nơi sinh sống của họ bị khoá cổng. Thực hiện: Bảo Hân - Hà Anh

Biên bản làm việc của UBND phường Thanh Trì, được lập vào hồi 18 giờ 15 ngày 28.9 ghi nhận cửa cổng tại số 319 phố Vĩnh Hưng đang khoá. Trưởng phòng bảo vệ công ty cho biết việc khóa cổng thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty.

Sau khi tổ công tác của UBND phường kiểm tra, nhắc nhở, bảo vệ đã mở cửa để 6 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 319 phố Vĩnh Hưng có thể đi lại, sinh hoạt bình thường...

Trong biên bản, UBND phường yêu cầu tổ bảo vệ và công ty phải mở cổng đúng giờ theo thông báo của công ty để các hộ dân đang sinh hoạt tại số 319 phố Vĩnh Hưng đi lại bình thường và phải có bảo vệ trực 24/24 giờ để người dân liên hệ mở cổng khi có sự việc cần thiết hoặc xảy ra sự cố...

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Dương Văn Hoà - Chủ tịch UBND phường Thanh Trì – cho biết, năm 2020, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã kết luận việc công ty để cho cán bộ sử dụng một phần diện tích nhà, đất khu đất có diện tích 7.200m2 tại số 319 phố Vĩnh Hưng là sử dụng đất không đúng mục đích. Vì vậy, phải tiến hành di dời các hộ dân để trả lại nguyên trạng đất sản xuất. Tính đến nay, có 60 hộ dân đã di dời, 12 hộ chưa chấp hành di dời do chưa thống nhất về mức hỗ trợ di dời, trong đó hiện có 6 hộ đang sinh sống với 22 nhân khẩu đang sống ở khu đất 319 đường Vĩnh Hưng.  

“UBND phường đã phối hợp với Công ty vận động tuyên truyền với các hộ dân phải thực hiện kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên Môi trường. Sau rất nhiều cuộc làm việc, vận động, giải thích, nhưng đến nay, các hộ dân vẫn chưa nhất trí với mức thỏa thuận hỗ trợ” - ông Hoà nói.  

Ngày 29.9, phóng viên liên lạc gọi điện, nhắn tin đến số điện thoại của ông Dương Ngọc Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng giao thông Thăng Long nhưng không nhận được trả lời.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn