MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối chiếu với các quy định hiện hành, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, không có cơ sở để giải quyết chế độ TNLĐ cho ông Trần Văn Minh. Ảnh: Phúc Đạt.

Bị tai nạn 16 năm nhưng không làm hồ sơ, BHXH không có cơ sở để giải quyết

PHÚC ĐẠT LDO | 19/01/2024 19:26

HUẾ - Một người bị tai nạn lao động 16 năm nhưng không được hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ); giám đốc nơi người lao động làm việc không khai báo TNLĐ với đơn vị cấp trên và các cơ quan có liên quan vì sợ ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị.

Không báo sự việc vì sợ ảnh hưởng đến thi đua

Báo Lao Động nhận được phản ánh của ông Trần Văn Minh (SN 1966), từng làm việc tại Bưu điện huyện Phú Vang, được hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1.8.2018 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.

Theo đơn trình bày, ông Minh bị tai nạn trên đường đi làm vào ngày 20.4.2002, nhưng đến năm 2018, khi đi làm hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, ông mới biết là Nhà nước có quy định về chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) nên lúc đó ông mới làm hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ TNLĐ.

Sau khi nhận được đơn của ông, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với ông Nguyễn Văn Pháp (nguyên Trưởng Bưu điện huyện Phú Vang tại thời điểm năm 2002, là Trưởng đoàn điều tra TNLĐ ghi tại biên bản điều tra TNLĐ) và ông Hàn Minh Phượng, hiện đang là Giám đốc Bưu điện huyện Phú Vang để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đơn đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ của ông Minh. Đồng thời, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội đồng Giám định Y khoa (GĐYK) tỉnh Thừa Thiên Huế để rà soát lại hồ sơ đề nghị giám định khả năng lao động (KNLĐ) của ông Trần Văn Minh.

Theo kết luận Biên bản làm việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Minh (ngày 29.3.2021) nêu: Biên bản điều tra tai nạn lao động ghi ngày 25.4.2002 do ông Trần Văn Minh đã hợp thức hóa hồ sơ và nhiều lần đưa ông Nguyễn Văn Pháp ký vào năm 2018. Ảnh: Phúc Đạt.

Kết quả xác minh có nội dung: Vào năm 2002, tại Bưu điện huyện Phú Vang không tổ chức điều tra TNLĐ đối với ông Trần Văn Minh; biên bản điều tra TNLĐ ghi ngày 25.4.2002 do ông Trần Văn Minh đã hợp thức hóa hồ sơ và nhiều lần đưa ông Nguyễn Văn Pháp ký vào năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Pháp - nguyên Trưởng Bưu điện huyện Phú Vang cho biết, vào năm 2002, sự việc ông Trần Văn Minh bị tai nạn giao thông trên đường đi làm là có thật. Tại thời điểm tai nạn xảy ra, đơn vị không thực hiện khai báo TNLĐ với đơn vị cấp trên và các cơ quan có liên quan vì sợ ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị. Sau khi ông Minh bị tai nạn, Bưu điện huyện Phú Vang có thăm hỏi và hỗ trợ ông Minh một số tiền để bù đắp.

Ngoài ra, ông Pháp đã khẳng định, biên bản điều tra TNLĐ ghi ngày 25.4.2002 do ông Trần Văn Minh nhiều lần đưa ông Nguyễn Văn Pháp ký vào năm 2018.

Không có cơ sở để giải quyết

Trong biên bản làm việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Văn Minh vào ngày 29.3.2021 (có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội; BHXH Thừa Thiên Huế; LĐLĐ Thừa Thiên Huế; Trung tâm Kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế; Giám đốc và nguyên Trưởng Bưu điện huyện Phú Vang và ông Trần Văn Minh - người viết đơn) nêu rõ:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, không có cơ sở đối với việc tổ chức điều tra lại vụ tai nạn đối với trường hợp của ông Trần Văn Minh - đề nghị Viễn thông Thừa Thiên Huế xem xét, hỗ trợ cho ông Minh để chia sẻ khó khăn đối với ông Minh.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp Luật, LĐLĐ Thừa Thiên Huế cho rằng, sự việc ông Minh bị TNLĐ vào năm 2002, trách nhiệm đầu tiên thuộc về đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, pháp luật hiện tại không có quy định đối với việc tổ chức điều tra lại trường hợp TNLĐ của ông Trần Văn Minh, không có cơ sở để giải quyết chế độ TNLĐ đối với ông. Đề nghị lãnh đạo phía Viễn thông Thừa Thiên Huế có giải pháp bù đắp, chia sẻ đối với vụ tai nạn của ông Trần Văn Minh.

Còn ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nắm sự việc, phía đơn vị đã phối hợp các bên rà soát, kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu với các quy định hiện hành, cơ quan BHXH không có cơ sở để giải quyết chế độ TNLĐ cho ông Trần Văn Minh. Không có cơ sở đối với việc tổ chức điều tra lại vụ tai nạn đối với trường hợp của ông.

"Là người làm về chính sách, tôi rất mong muốn những người lao động yếu thế nhận được chế độ khi có chuyện không may. Tuy nhiên, trường hợp này sự việc xảy ra quá lâu, chúng tôi đối chiếu theo quy định pháp luật hiện hành thì rất tiếc không đủ cơ sở để chi trả chế độ TNLĐ" - ông Dũng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn